Những ai được ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn?Tỉnh Nghệ An quy định thứ tự ưu tiên, nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn. Tỉ lệ người được nâng lương hàng năm không vượt quá 10% tổng số người trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.
Quyết sách lớn của Đảng tạo “cột mốc tri thức” nơi biên giớiChưa đầy 10 tháng, hơn 100 ngôi trường nội trú hiện diện giữa những dải biên giới khó khăn nhất cả nước. Đằng sau kỳ tích ấy là hành trình quyết sách lớn từ Trung ương chảy về những bản làng xa xôi.
Lương phó phòng chỉ 8 triệu đồng, Chủ tịch xã đành cho cán bộ nghỉ việcĐồng ý để cán bộ nghỉ, chủ tịch xã tại Nghệ An day dứt bởi thu nhập hơn 8 triệu đồng/tháng khó để cấp dưới lo cho gia đình. Khoản phụ cấp tăng thêm 30% lúc này có ý nghĩa thiết thực với cán bộ cơ sở.
Nữ cán bộ không nhận gần 200 triệu đồng để tiếp tục làm việcĐược nhận gần 200 triệu đồng hỗ trợ sau khi nghỉ việc theo chính sách, chị Đặng Thị Kiều Loan (37 tuổi) quyết định từ chối khoản tiền này để tiếp tục công việc ở cơ sở, đồng hành cùng buôn làng.
Nữ cán bộ xã trả lại 213 triệu đồng tiền trợ cấp để về làm việc ở thônSau khi thôi việc và nhận hơn 213 triệu đồng trợ cấp, nữ cán bộ xã Trà Tân (Đà Nẵng) đã trả lại toàn bộ số tiền để tiếp tục công tác tại thôn.
Ưu tiên bồi dưỡng cán bộ, công chức xã vùng dân tộc thiểu số, miền núiĐội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và địa bàn đặc biệt khó khăn sẽ được ưu tiên bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ.
Cán bộ thôn hoàn trả tiền hỗ trợ, tiếp tục nhận việc "vác tù và"Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhiều cán bộ không chuyên trách tại Hưng Yên nhận thấy địa bàn mới, công việc mới phù hợp chọn hoàn trả tiền chế độ thôi việc đã nhận trước đó để tiếp tục công tác.
Gỡ “điểm nghẽn” trong kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu quốc giaCông tác kiểm tra, giám sát được tỉnh Lai Châu xác định là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.
Giáo viên ở TPHCM học tiến sĩ có thể được hỗ trợ gần 640 triệu đồngTPHCM dự kiến hỗ trợ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục… học tiến sĩ ở nước ngoài thuộc lĩnh vực, ngành trọng điểm ở mức bằng 120 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I (tương đương hơn 637 triệu đồng).
“Cây vàng” trên đại ngàn và hành trình thoát nghèo của người Xơ ĐăngTừ sự hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia, người Xơ Đăng ở xã Măng Ri đã mở ra nhiều hướng thoát nghèo. Trong đó, sâm Ngọc Linh trở thành cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế lớn.
Thanh Hóa nâng cao chất lượng cuộc sống vùng dân tộc thiểu sốBước vào giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng dân tộc thiểu số.
Cán bộ thành tích đặc biệt xuất sắc được ưu tiên bổ nhiệm chức vụ cao hơnVới cán bộ có thành tích đột phá, mang lại hiệu quả đặc biệt xuất sắc, có khả năng nhân rộng trên cả nước, Ban Bí thư quy định được ưu tiên xem xét bố trí, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo cao hơn.