Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt NamPhó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải.
Trung Quốc triệu tập đại sứ ĐứcTrung Quốc đã triệu tập Đại sứ Đức để trao đổi về một số vụ bắt giữ được cho là có liên quan tới hoạt động gián điệp của Bắc Kinh.
Bài học ngoại giao nhìn từ sự kiện Hiệp định Geneve năm 1954Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh sự kiện Hiệp định Geneve được ký năm 1954 để lại nhiều bài học còn nguyên giá trị về phương pháp và nghệ thuật ngoại giao mang đậm bản sắc trong thời đại Hồ Chí Minh.
Mỹ công bố báo cáo nhân quyền tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao lên tiếngNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định báo cáo nhân quyền do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố có một số nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế ở Việt Nam.
Trợ lý chính trị gia Đức bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung QuốcTrợ lý của một chính trị gia Đức đã bị bắt vì nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc.
Ông Đỗ Quang Hiển: Tôi muốn đưa con số khả thi chứ không muốn đánh bóngCổ đông muốn SHB giảm thêm 0,1-0,2% ở con số 2,7% tỷ lệ nợ xấu hiện nay. Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT ngân hàng - nói quyết tâm ở 2,5%, đưa con số khả thi chứ không muốn đánh bóng.
Tọa đàm "thời đại mới của nghề trợ lý" và ra mắt tủ sách nghề trợ lýNhân tuần lễ tri ân những người làm công việc hành chính, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Tran&Tran Việt Nam phối hợp Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức tọa đàm và giao lưu kết nối với chủ đề "Thời đại mới của nghề trợ lý".
Nga đánh giá về khả năng đàm phán hòa bình với UkraineTrong một tuyên bố đưa ra ngày 12/4, người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng, thỏa thuận hòa bình bị hủy bỏ có thể là cơ sở cho các cuộc đàm phán về Ukraine.
Hợp tác pháp luật, tư pháp Việt - Trung lên tầm cao mớiBộ trưởng Tư pháp Việt Nam và Trung Quốc ký Thỏa thuận về việc tổ chức Hội nghị giữa các cơ quan tư pháp của các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất.
Nga ra điều kiện tham gia hội nghị hòa bình UkraineĐiện Kremlin khẳng định, Nga muốn tham gia vào các cuộc đàm phán liên quan đến chiến sự Ukraine.
Nga lên tiếng về "tối hậu thư" của Ukraine nhằm chấm dứt xung độtNga cho rằng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine nhằm chấm dứt xung đột là ý tưởng không thực tế.
Nga đáp trả "tối hậu thư", nêu điều kiện đàm phán với UkraineNga chỉ trích "tối hậu thư" của Ukraine và phương Tây về việc giải quyết cuộc xung đột, đồng thời cho rằng hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ sẽ không mang lại kết quả.