Cách sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khi bỏ cấp huyệnViệc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập khi không còn cấp huyện sẽ tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt các dịch vụ công thiết yếu, đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp.
Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được bố trí ra sao sau sáp nhập?Chính phủ định hướng về việc bố trí biên chế viên chức hưởng lương ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập.
Thanh Hóa giải thể nhiều đơn vị sự nghiệp công lậpTrước khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Thanh Hóa sẽ giải thể các đội kiểm tra quy tắc đô thị, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi, Đội quản lý giao thông đường bộ cấp huyện.
Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ thế nào sau sáp nhập?Trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và bỏ cấp huyện, đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Tiêu chí thành lập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực lưu trữBộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ.
Chế độ nghỉ hưu trước tuổi với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lậpDự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung Nghị định 178 bổ sung quy định liên quan đến kinh phí thực hiện trong đơn vị sự nghiệp công lập khi có viên chức, người lao động nghỉ hưu trước tuổi.
Tổ chức công đoàn trong đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ có bị giải thể?Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đơn vị sự nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc chỉ hưởng một phần thì tổ chức công đoàn vẫn hoạt động bình thường.
Phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ở TPHCM khi kết thúc cấp huyệnTheo phương án của Sở Nội vụ TPHCM, các cơ sở y tế, giáo dục, trung tâm và ban quản lý của các huyện sẽ được sắp xếp lại sau khi kết thúc hoạt động chính quyền cấp huyện.
Đơn vị sự nghiệp công lập được thuê hợp đồng lao độngÔng Trần Ngọc Quyền được ký HĐLĐ dài 3 năm tại 1 đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị tự thu, tự chi). Lương, thưởng được chi trả từ nguồn thu của đơn vị. Vậy, trường hợp của ông có phải là “Cá nhân không thuộc đối tượng hưởng lương thường xuyên” không?
Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GD&ĐTThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Nghị định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậpChính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Sửa đổi cơ chế chi trả tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lậpBộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), trong đó đề xuất sửa đổi cơ chế tính toán, chi trả tiền lương của đơn vị SNCL.