Lê Thanh Hòa: “Giờ là lúc sống giấc mơ của đời mình”

(Dân trí) - Trong làng thời trang Việt, Lê Thanh Hòa là một trong những nhà thiết kế trẻ được lòng cả giới chuyên môn và công chúng yêu thời trang.

Sau 5 năm bước chân vào làng mốt Việt, anh trở thành một trong những tên tuổi gắn liền với hàng loạt những ngôi sao đình đám như hoa hậu Thu Thảo, hoa hậu Hương Giang, hoa hậu Jennifer Phạm... Các thiết kế của Lê Thanh Hòa đều hướng đến sự thanh lịch, sang trọng và gợi cảm, nhằm tôn vinh vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm ở mỗi người phụ nữ. Anh có lẽ cũng là một trong những nhà thiết kế có hiệu suất làm việc chăm chỉ hàng đầu thời trang Việt.

Lê Thanh Hòa: “Giờ là lúc sống giấc mơ của đời mình” - 1

Mỗi tháng, Lê Thanh Hòa đều ra mắt những bộ sưu tập mini và tham dự những sự kiện thời trang lớn như Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2015, Đep Fashion Runway và sắp đến là Elle Fashion Show. Không mang theo cảm hứng về các đóa hoa như các bộ sưu tập trước, “Nữ chiến binh bóng đêm – Back to Black” của Lê Thanh Hòa với tông màu đen, xám, ánh kim chủ đạo mang đến phong cách mạnh mẽ, quyền lực và đậm nét punk rock là bước ngoặt của anh sau 10 năm làm nghề.

Vốn là nhà thiết kế gắn liền với hoa, cảm thức về những đóa hoa và các nàng hoa hậu trong khi bộ sưu tập lần này lại có phần mạnh mẽ, ngổ ngáo. Anh không sợ phong cách đặc trưng mình gầy dựng sẽ “loãng” đi?

Hoa luôn là một trong những niềm cảm hứng bất tận trong tôi. Bộ sưu tập mới này cũng ít nhiều mang theo ấn tượng về những đóa hoa, cụ thể hơn là những đóa hoa nở về đêm, mang theo bên mình những bí ẩn và vẻ đẹp có phần ma mị. Bên cạnh đó, những chuyến đi cũng là cảm hứng để tôi làm nên bộ sưu tập đậm dấu ấn safari lần này.

Lê Thanh Hòa: “Giờ là lúc sống giấc mơ của đời mình” - 2

Ngay từ khi chỉ còn là ý tưởng, bộ sưu tập lần này gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu bởi các chi tiết trang trí tinh xảo, tỉ mẩn như đinh tán, khuyên, tua rua, dây xích... được làm hoàn toàn bằng tay. Mất bao lâu để làm nên một bộ trang phục?

Trong bộ sưu tập lần này, với cảm hứng safari, Lê Thanh Hòa muốn mang đến cho công chúng những thiết kế mạnh mẽ, cá tính với những chi tiết đinh tán, sợi xích... được làm hoàn toàn bằng tay. Mỗi bộ trang phục thường tốn đến khoảng 1 tuần liền với hàng chục thợ thủ công thay phiên nhau trang trí không ngừng nghỉ.

Đây có phải là sự thay đổi của Lê Thanh Hòa?

Thời trang luôn là một trong những yếu tố gắn bó thân thiết, chặt chẽ nhất với tôi. Thông qua bộ sưu tập, Lê Thanh Hòa muốn mang đến một phong cách hoàn toàn mới để biểu trưng cho sự thay đổi của người phụ nữ. Đây đồng thời cũng là sự thay đổi của Lê Thanh Hòa về những quan niệm làm nghề và quan niệm thẩm mỹ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng dù khác biệt nhưng bộ sưu tạo vẫn mang đậm chất của Lê Thanh Hòa.

Vốn gắn liền với hình ảnh những người phụ nữ ngọt ngào, sang trọng tựa như những đóa hoa kiêu hãnh, vì đâu anh lại bất ngờ chuyển hướng?

Lê Thanh Hòa luôn phải tìm cách để cân bằng yếu tố sáng tạo và thương mại trong thời trang. Hiện nay, khi thương hiệu đã bắt đầu đi vào guồng và có được vị thế giữa làng thời trang Việt, tôi nghĩ đã đến lúc mình quay lại với cảm hứng thủa mới vào nghề là safari để tiếp nối những giấc mơ còn dang dở.

Lê Thanh Hòa: “Giờ là lúc sống giấc mơ của đời mình” - 3

 

Cảm ơn anh

KM