Không khí lạnh đầu mùa có thể về miền Bắc ngày 9/9
(Dân trí) - Khoảng ngày 9-11/9, không khí lạnh đầu mùa có khả năng ảnh hưởng miền Bắc, kéo nhiệt độ giảm. Cùng thời gian này, Biển Đông có thể hình thành áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành bão.
Chiều 7/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một khối không khí lạnh đang di chuyển từ Trung Quốc xuống phía Nam và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc trong khoảng ngày 9-11/9.
Đây được dự báo là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến Việt Nam trong mùa đông 2026-2027.
Tuy nhiên, cường độ của đợt không khí lạnh này không quá mạnh. Dưới tác động của không khí lạnh, từ đêm 9 đến ngày 10/9, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào, một số nơi mưa vừa, mưa to và dông. Sau đó, mưa giảm nhanh.
Từ ngày 10 đến 12/9, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc phổ biến dưới 33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống dưới 25 độ C; riêng khu vực trung du và vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Sóng biển Đồ Sơn, Hải Phòng cao 8m (Ảnh: Hải Long).
Cơ quan khí tượng đánh giá, trung bình nhiều năm, đợt không khí lạnh đầu tiên thường xuất hiện trong khoảng từ ngày 12/9 đến 4/10.
Đợt không khí lạnh xuất hiện sớm nhất từng ghi nhận vào ngày 16/8/2003. Như vậy, nếu không khí lạnh ảnh hưởng miền Bắc từ ngày 9-10/9 như dự báo, đợt này sẽ đến sớm hơn khoảng 3-5 ngày so với trung bình nhiều năm.
Ngoài không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 9/9, trên Biển Đông có thể hình thành một dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ.
Khoảng ngày 12-13/9, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa Biển Đông, với xác suất khoảng 70-80%.
Sau khi hình thành, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Cơ quan khí tượng nhận định, trong trường hợp xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão, kết hợp với không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, các tỉnh Trung Bộ có nguy cơ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài trong khoảng ngày 10-17/9.
Mưa lớn có thể đi kèm dông, lốc, sét, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp.
Cơ quan khí tượng đưa ra hai kịch bản đối với đợt mưa lớn sắp tới tại miền Trung. Kịch bản có xác suất cao hơn, khoảng 60-70%, là mưa lớn bắt đầu từ ngày 10/9 và kéo dài đến ngày 16/9. Tâm mưa tập trung từ Hà Tĩnh đến Gia Lai.
Kịch bản thứ hai có xác suất khoảng 30-40%, theo đó mưa lớn có thể bắt đầu muộn hơn, từ khoảng ngày 14/9 và kéo dài đến ngày 17/9. Vùng mưa trọng tâm khi đó tập trung từ Nghệ An đến TP Huế.
Ngoài ra, trong khoảng ngày 9-12/9, gió mùa tây nam được dự báo tăng cường hoạt động. Do đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông nhiều hơn.







