Vụ dân lo "mất đường đi làm": Bỏ hơn 1km tôn hộ lan dự án đường 360 tỷ đồng
(Dân trí) - Để tạo lối đi phục vụ sản xuất, canh tác của hơn 60 hộ dân, cơ quan chức năng thống nhất cắt bỏ hơn 1km tôn hộ lan trên tuyến đường nối đê tả Đáy với đường 57B.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình (Ban 2) cùng các bên liên quan đã thống nhất điều chỉnh kỹ thuật, không thi công hạng mục tôn hộ lan đoạn từ Km3+919.04 đến Km5+044.05, với chiều dài khoảng hơn 1km.
Việc điều chỉnh nhằm tạo lối đi, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và canh tác của người dân trong khu vực.
Theo phương án được thống nhất, đơn vị tư vấn thiết kế sẽ điều chỉnh hồ sơ thiết kế đối với hạng mục trên để thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Khu vực đất người dân sử dụng để sản xuất nông nghiệp có nguồn gốc giao đấu thầu lâu dài từ năm 1994 (khoanh đỏ) (Ảnh: Đức Văn).
Đối với nhà thầu thi công và tư vấn giám sát, sau khi hồ sơ thiết kế điều chỉnh được phê duyệt, các đơn vị sẽ căn cứ hồ sơ mới để tiếp tục triển khai thi công, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ giải ngân của dự án.
Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đê tả Đáy đến đường 57B, thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ, có tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng, chiều dài hơn 6,7km. Tuyến đường đi qua xã Ý Yên và xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.
Theo Ban 2, hạng mục tôn hộ lan của tuyến đường đê tả Đáy có tổng chiều dài gần 5km, trong đó khoảng 3,3km đã được hoàn thành.
Ban 2 cho biết hạng mục này được thi công theo hồ sơ thiết kế đã được Sở Giao thông Vận tải (cũ) thẩm định và UBND tỉnh Nam Định (cũ) phê duyệt ngày 5/2/2021.
Tuy nhiên, khi triển khai thi công khoảng 1,1km qua địa bàn xã Vạn Thắng, nhà thầu gặp phản ứng từ người dân. Theo Ban 2, hơn 40 hộ dân thôn Thượng Đồng đã kiến nghị bỏ tôn hộ lan, thay bằng cọc tiêu nhằm tạo lối đi phục vụ sản xuất.

Khu vực hộ lan đã được thi công tại tuyến đường đê tả Đáy (Ảnh: Đức Văn).
UBND xã Vạn Thắng cho biết, riêng đoạn từ Km3+919.04 đến Km5+044.05 có 66 hộ dân đang sử dụng diện tích đất có nguồn gốc giao đấu thầu lâu dài từ năm 1994. Đây vẫn là diện tích người dân sử dụng để sản xuất nông nghiệp.
Trước những kiến nghị này, Ban 2 đã tổ chức hội nghị để lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân liên quan đến việc triển khai hạng mục tôn hộ lan đoạn từ khu vực cầu kênh Tây đến trạm biến áp ga Cát Đằng, xã Vạn Thắng.
Trên cơ sở ý kiến của người dân và tình hình thực tế, các bên liên quan đã thống nhất điều chỉnh thiết kế, tạo điều kiện cho người dân đi lại phục vụ sản xuất, canh tác.





