Dân lo bị dự án đường 360 tỷ đồng "lấy mất đường đi làm"

(Dân trí) - Hơn 60 hộ dân ở xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình lo tôn hộ lan tuyến đường nối đê tả Đáy với đường 57B sẽ bịt lối vào đất canh tác, gây khó khăn cho việc sản xuất.

Dân lo mất lối đi vào đất sản xuất

Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đê tả Đáy đến đường 57B huyện Ý Yên, Nam Định cũ (đường đê tả Đáy) có tổng vốn đầu tư hơn 360 tỷ đồng, dài hơn 6,7km, đi qua xã Ý Yên và xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình (Ban 2) làm chủ đầu tư.

Dân lo bị dự án đường 360 tỷ đồng lấy mất đường đi làm - 1

Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đê tả Đáy đến đường 57B huyện Ý Yên, Nam Định cũ có tổng vốn đầu tư hơn 360 tỷ đồng (Ảnh: Đức Văn).

Theo Ban 2, hạng mục tôn hộ lan của đường đê tả Đáy dài gần 5km. Đến nay, khoảng 3,3km đã hoàn thành.

Ban 2 cho biết hạng mục này được thi công theo hồ sơ thiết kế đã được Sở Giao thông Vận tải (cũ) thẩm định, UBND tỉnh Nam Định (cũ) phê duyệt ngày 5/2/2021.

Tuy nhiên, khi triển khai khoảng 1,1km qua xã Vạn Thắng, việc thi công gặp phản ứng từ người dân. Theo Ban 2, hơn 40 hộ dân thôn Thượng Đồng kiến nghị bỏ tôn hộ lan, thay bằng cọc tiêu để tạo lối đi phục vụ sản xuất.

Theo UBND xã Vạn Thắng, riêng đoạn từ Km3+919.04 đến Km5+44.05 có 66 hộ sử dụng đất có nguồn gốc giao đấu thầu lâu dài từ năm 1994. Đây vẫn là diện tích người dân sử dụng để sản xuất nông nghiệp.

Dân lo bị dự án đường 360 tỷ đồng lấy mất đường đi làm - 2

Khu vực đất người dân sử dụng để sản xuất nông nghiệp có nguồn gốc giao đấu thầu lâu dài từ năm 1994 (khoanh đỏ) (Ảnh: Đức Văn).

Người dân cho biết quá trình thi công tuyến đường khiến hệ thống máng dẫn nước trước đây không còn, ảnh hưởng đến việc canh tác.

Anh Nguyễn Thế Mạnh cho biết gia đình có 2 sào đất, trước đây một phần diện tích được sử dụng để thả cá. Sau khi tuyến đường thi công, hệ thống máng nước không còn, gia đình phải đổ đất để chuyển sang trồng cây.

Ông Phạm Hữu Hiền cũng cho biết gia đình đang canh tác khoảng 1 sào đất giáp tuyến đường, chủ yếu trồng đậu tương, mít và một số cây khác. Ông lo ngại nếu hộ lan được dựng liên tục, việc đưa phương tiện, vật tư vào sản xuất và vận chuyển nông sản sẽ gặp khó khăn.

UBND xã Vạn Thắng đã đề nghị Ban 2 tạm dừng thi công, điều chỉnh thiết kế và có phương án bảo đảm lối đi cho các hộ dân.

Dân chờ họp, cán bộ Ban 2 không đến

Trong quá trình giải quyết kiến nghị, lãnh đạo UBND xã Vạn Thắng cho biết Phó Phòng Dự án dân dụng 2 thuộc Ban 2 đã đề nghị địa phương phối hợp tổ chức buổi làm việc với người dân vào 14h30 ngày 10/8.

Đến giờ hẹn, đại diện UBND xã và người dân đã có mặt nhưng cán bộ Ban 2 không đến, cũng không thông báo lại. Ông Phạm Tiến Điện, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng, cho biết ngay sáng 10/8, cán bộ Ban 2 còn gọi điện hỏi lại thời gian làm việc. Khi đến giờ hẹn, địa phương gọi lại thì không liên lạc được.

Dân lo bị dự án đường 360 tỷ đồng lấy mất đường đi làm - 3

Ngày 10/8, sau nhiều giờ chờ người dân đành ra về vì cán bộ Ban 2 không đến buổi làm việc (Ảnh: Đức Văn).

“Không có chuyện xã tự tổ chức buổi làm việc vào ngày 10/8. Sau khi Ban 2 không về làm việc, xã đã lập biên bản ngay tại buổi làm việc”, ông Điện khẳng định.

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Dự án dân dụng 2 cho rằng phòng chuyên môn không nhận được giấy mời hay văn bản của địa phương về việc làm việc với người dân. Theo Ban 2, do nội dung trao đổi giữa địa phương và cán bộ phụ trách dự án chưa rõ nên buổi làm việc chưa thể tổ chức.

Lãnh đạo phòng cũng lý giải cán bộ phụ trách có lịch đột xuất, điện thoại hết pin nên không thể đến đúng hẹn.

Dân lo bị dự án đường 360 tỷ đồng lấy mất đường đi làm - 4

Biên bản UBND xã Vạn Thắng lập khi cán bộ Ban 2 không đến như lịch hẹn (Ảnh: Đức Văn).

Theo ông Điện, sau sự việc, đại diện Ban 2 đã đến xã làm việc, xin lỗi và đề nghị tổ chức hội nghị vào ngày 21/8.

Tại buổi này, Trưởng Phòng Dự án dân dụng 2 đã xin rút kinh nghiệm về việc Ban 2 không có cán bộ đến làm việc với người dân theo lịch hẹn ngày 10/8, cho rằng sự việc xảy ra vì “nhiều nguyên nhân”.

Tại hội nghị, người dân đề xuất 3 phương án: bỏ hộ lan; thay bằng cọc tiêu; vẫn làm hộ lan nhưng bố trí lối đi riêng cho từng hộ.

Ban 2 đề xuất cứ 100m mở một lối vào có chốt. Tuy nhiên, phương án này không nhận được sự đồng thuận của người dân. Các hộ cho rằng toàn đoạn chỉ có khoảng 10 lối mở, trong khi có hơn 60 hộ có đất sản xuất.

Dân lo bị dự án đường 360 tỷ đồng lấy mất đường đi làm - 5

Khu vực hộ lan đã được thi công tại tuyến đường đê tả Đáy (Ảnh: Đức Văn).

Theo phản ánh của người dân, nhiều diện tích đất canh tác nằm sát vỉa hè nhưng không có đường nội đồng để tiếp cận. Nếu chỉ bố trí khoảng 10 lối mở, nhiều hộ sẽ không có lối đi trực tiếp vào đất, phải đi nhờ qua phần đất của các hộ khác để sản xuất.

Lãnh đạo Ban 2 cho biết sẽ tiếp thu ý kiến, phối hợp với UBND xã Vạn Thắng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình để thống nhất phương án phù hợp.