Vụ chặt hạ 15 cây xanh ở trụ sở xã: Sai quy trình nhưng không vụ lợi?

(Dân trí) - UBND xã Ia Hrú (Gia Lai) cho rằng, việc chặt hạ cây ở khuôn viên trụ sở xã H'bông cũ có sai sót về quy trình hành chính. Bước đầu xác định không có vụ lợi, mua bán số gỗ đã chặt hạ.

Ngày 27/8, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, Gia Lai cho biết đơn vị đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt hạ cây xanh tại trụ sở UBND xã H’bông cũ.

Theo báo cáo, có 15 cây xanh tại khuôn viên trụ sở UBND xã H'bông cũ bị chặt hạ, gồm 10 cây xà cừ, 3 phượng vĩ và 2 tùng bách.

Vụ chặt hạ 15 cây xanh ở trụ sở xã: Sai quy trình nhưng không vụ lợi? - 1

Những gốc cây xà cừ có đường kính lớn ở trụ sở xã H'bông cũ bị chặt hạ (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Số cây xanh này được xác định là tài sản công thuộc diện quản lý theo quy định của Chính phủ. Trong đó, 10 cây xà cừ bị chặt hạ vào ngày 21/6. Người trực tiếp tham gia chặt hạ là ông Nguyễn Như Vương, tổ viên Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte, xã Ia Hrú.

Đối với 3 cây phượng vĩ và 2 cây tùng bách, tại thời điểm xác minh, UBND xã Ia Hrú chưa cung cấp đầy đủ thông tin về thời điểm, nguyên nhân và quá trình bị chặt hạ. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 14 lóng gỗ tròn xà cừ, khối lượng 3,2m3, cùng nhiều cành, nhánh khác.

Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê đề nghị cơ quan chức năng quản lý, bảo vệ nguyên trạng toàn bộ số gỗ, củi đang tập kết tại trụ sở UBND xã H'bông cũ. Địa phương không được tự ý di chuyển, cắt xẻ, sử dụng, mua bán hoặc làm thay đổi hiện trạng số gỗ, củi khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Vụ chặt hạ 15 cây xanh ở trụ sở xã: Sai quy trình nhưng không vụ lợi? - 2

Nhiều khúc gỗ tròn được tập kết trong khuôn viên trụ sở UBND xã H'bông cũ (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Theo báo cáo, tại buổi kiểm tra, UBND xã Ia Hrú giải thích do gió lớn làm gãy đổ cành của 1 cây xà cừ lớn, đè lên hàng rào bảo vệ trụ sở, khu vực giáp quốc lộ 25. Sự cố khiến 2 khung sắt và hàng rào bị nghiêng. Lo cây gãy đổ đe dọa tính mạng người dân, an toàn giao thông, lực lượng an ninh cơ sở làng Kte (xã Ia Hrú) đã cưa hạ 10 cây xà cừ.

Theo UBND xã Ia Hrú, do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, lực lượng an ninh cơ sở đã hiểu và áp dụng máy móc quy định về trường hợp được chặt hạ cây gãy, đổ có nguy cơ đe dọa tính mạng mà chưa nghiên cứu đầy đủ quy định về thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công. Lực lượng an ninh cơ sở chưa kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trước khi chặt hạ cây.

UBND xã Ia Hrú nhận thấy việc chặt hạ cây ở khuôn viên trụ sở xã H'bông cũ có sai sót về quy trình hành chính, bước đầu xác định không có vụ lợi, mua bán số gỗ đã chặt hạ. Công an xã Ia Hrú và các tổ An ninh trật tự cơ sở đã chấn chỉnh ngay quy trình phối hợp, nâng cao trách nhiệm trong việc chấp hành quy chế làm việc, họp kiểm điểm trách nhiệm.

UBND xã Ia Hrú đề nghị phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể Công an xã Ia Hrú, Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte và cá nhân ông Nguyễn Như Vương, tổ viên Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte.

Như Dân trí thông tin, sáng 21/6, Tổ An ninh cơ sở trực tại trụ sở H'Bông cũ phát hiện gió lớn làm nhiều cành của hàng cây xà cừ trong trụ sở bị gãy, đổ lên tường rào. Tổ An ninh cơ sở đã xin ý kiến lãnh đạo Công an xã Ia Hrú và chặt hạ số cây xanh trên.

UBND xã Ia Hrú lập đoàn kiểm tra và báo cáo có 13 cây xà cừ, phượng trong khuôn viên trụ sở UBND xã H'Bông cũ bị chặt hạ. Sau đó, Hạt kiểm lâm khu vực Chư Sê đã thành lập đoàn kiểm tra và xác định có 15 cây xanh bị chặt hạ.

Công an xã Ia Hrú khẳng định toàn bộ số gỗ sau khi chặt hạ đều được thu gom, quản lý tại trụ sở. Việc chặt hạ cây nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và người dân, không nhằm mục đích tư lợi cá nhân.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân nếu có sai phạm.