Vụ 16 tàu cá cháy rụi trên đầm Thị Nại: Nhiều tàu từng bị chìm trong bão
(Dân trí) - UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp khẩn, đồng thời quyết định hỗ trợ khẩn cấp 3 tháng tiền mặt và gạo đối với gia đình ngư dân bị cháy tàu trên đầm Thị Nại.
Ngày 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành, địa phương bàn giải pháp hỗ trợ thiệt hại cho chủ của 16 tàu cá bị cháy trong khu neo đậu trên đầm Thị Nại trưa 29/6.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, trong số 16 tàu cá bị cháy có 12 tàu cháy hoàn toàn, 4 tàu cháy một phần.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chỉ đạo khẩn sau vụ cháy 16 tàu cá trên đầm Thị Nại (Ảnh: Công Sơn).
Báo cáo cũng cho biết một chủ tàu đã bị bỏng trong quá trình tham gia chữa cháy, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính hơn 15 tỷ đồng.
Khu vực xảy ra vụ cháy là điểm neo đậu tự phát trên đầm Thị Nại, thuộc vùng nước của xã Tuy Phước Đông quản lý, giáp ranh phường Quy Nhơn Đông.
Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định có 5 tàu đã đăng ký chính sách xả bản (tháo dỡ) tàu cá và đang thẩm định hồ sơ.
Đáng chú ý, nhiều tàu trong số này từng bị chìm, hư hại trước đây trong bão Kalmaegi (bão số 13) cuối năm 2025. Sau khi khắc phục để tiếp tục sản xuất nay bị cháy, gây thiệt hại lớn về tài sản và sinh kế ngư dân.

Một tàu cá gần như bị cháy toàn bộ (Ảnh: Doãn Công).
Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị tỉnh Gia Lai xem xét hỗ trợ ban đầu và hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian chờ khôi phục sản xuất; vận dụng chính sách xả bản tàu cá để hỗ trợ ngư dân thiệt hại trong vụ cháy.
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn quyết định hỗ trợ trước mắt mỗi nhân khẩu thuộc các hộ có tàu bị cháy 15 kg gạo/tháng; hỗ trợ mỗi chủ tàu 3 triệu đồng/tháng trong thời gian 3 tháng nhằm giúp ngư dân vượt qua khó khăn ban đầu.
Đối với 5 tàu cá đăng ký xả bản, đang trong quá trình thẩm định hồ sơ, lãnh đạo tỉnh thống nhất cho hưởng chính sách theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Một tàu cá khác bị cháy rụi và chìm tại đầm Thị Nại (Ảnh: Doãn Công).
Với các tàu còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao các cơ quan chức năng rà soát, đề xuất vận dụng chính sách xả bản phù hợp, nghiên cứu phương án chuyển đổi ngành nghề để ổn định sinh kế cho ngư dân.
Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo rà soát các điểm neo đậu tàu thuyền để quản lý, đưa tàu vào neo đậu tại các cảng đảm bảo điều kiện an toàn; yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại.
Như Dân trí đã thông tin, khoảng 13h ngày 29/6, người dân phát hiện nhiều tàu cá neo đậu tại khu Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai bị cháy.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, khu vực tàu neo đậu nằm cách xa đất liền nên công tác chữa cháy gặp nhiều trở ngại.
Đến 16h cùng ngày vụ cháy được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.
Sáng 30/6, nhiều tàu cá đang neo đậu tại bến thuộc thôn Tân An, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An cũng đã bất ngờ bốc cháy, gây thiệt hại lớn về tài sản của ngư dân.
Theo lãnh đạo địa phương, có ít nhất 3 tàu cá bị cháy. Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy.





