TPHCM tìm kiếm nhân chứng về 12 vị trí nghi có mộ liệt sĩ

(Dân trí) - UBND TPHCM giao Bộ Tư lệnh thành phố tiếp tục rà soát 12 vị trí nghi có mộ liệt sĩ, đánh giá toàn bộ nguồn tư liệu, dữ liệu, tìm kiếm nhân chứng, thu thập thêm tư liệu trong và ngoài nước.

Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố (Ban Chỉ đạo), tại hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo UBND TPHCM ghi nhận Ban Chỉ đạo đã kịp thời được kiện toàn, ban hành đồng bộ quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động và từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo dấu ấn, thu hút sự quan tâm, đồng thuận của xã hội và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên.

TPHCM tìm kiếm nhân chứng về 12 vị trí nghi có mộ liệt sĩ - 1

Bộ đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sáng 6/8 tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Lê Trai).

Trong 6 tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương cần xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt.

Bộ Tư lệnh thành phố tiếp tục rà soát 12 vị trí nghi có mộ liệt sĩ, đánh giá toàn bộ nguồn tư liệu, dữ liệu hiện có; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tìm kiếm nhân chứng, thu thập thêm tư liệu trong và ngoài nước.

12 địa điểm được rà soát từng diễn ra các trận đánh hoặc có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể, gồm: Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Bàu Bàng 1, Búng - Lái Thiêu, Bình Ba, phía Đông cầu xe lửa Bình Điền, Bến Tranh, Sở Hội, Bệnh viện K76A - K76B (núi Mây Tàu), ấp Lò Gốm, Láng Cà Thy, FSB Pike VI (Tây Nam ngã tư Gò Mây) và Nghĩa trang Hàng Keo (Côn Đảo).

Trong đó, nhiều địa điểm được xác định còn khả năng có mộ liệt sĩ tập thể hoặc có cơ sở xác minh từ nhân chứng, hồ sơ lịch sử, tư liệu lưu trữ, hình ảnh rãnh mộ và danh sách liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn 2026-2030

Việc khảo sát phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình chuyên môn, kết hợp giữa thông tin nhân chứng, tư liệu lịch sử và các giải pháp khoa học - công nghệ. Bộ Tư lệnh thành phố cần đẩy nhanh tiến độ thu thập mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trước tháng 10.

Công an TPHCM có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương làm rõ đối tượng lấy mẫu ADN, rà soát, chuẩn hóa danh sách trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ quan công an cần chuẩn bị các điều kiện để phối hợp với Cục C06 (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) triển khai đợt thu nhận mẫu ADN trong tháng 8.

UBND TPHCM giao Sở Nội vụ phối hợp tổ chức lấy mẫu hài cốt tại các nghĩa trang và chuẩn bị phương án tổ chức lễ truy điệu, an táng sau khi hoàn tất công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tính đến hết ngày 7/8, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát hiện, quy tập được 227 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng. Những ngày tới, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm.