TPHCM chuyển 56 nhà, đất dôi dư cho ngành y tế, giáo dục, văn hóa

(Dân trí) - TPHCM đã lên phương án bố trí 56 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập cho ngành y tế, giáo dục, văn hóa. Địa phương cũng có phương án xử lý đối với 115 cơ sở do các bộ, ngành Trung ương chuyển giao.

Sở Tài chính TPHCM vừa thông tin về việc xử lý trụ sở, nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đến nay, đơn vị đã trình UBND TPHCM phương án điều chuyển, chuyển đổi công năng 56 cơ sở nhà, đất dôi dư để phục vụ nhu cầu sử dụng của các cơ quan, đơn vị.

Trong số này, 5 cơ sở được bố trí cho lĩnh vực y tế, 23 cơ sở dành cho giáo dục và 28 cơ sở phục vụ văn hóa. Ngoài ra, thành phố đã giao 151 cơ sở nhà, đất cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý 13 khu đất. TPHCM cũng tiếp nhận 118 cơ sở nhà, đất dôi dư do các bộ, ngành Trung ương chuyển giao về địa phương quản lý.

Theo Sở Tài chính, trong số 118 cơ sở do Trung ương chuyển giao, đơn vị đã tham mưu phương án xử lý đối với 115 cơ sở. Đối với 3 cơ sở còn lại, sở đang phối hợp với các bộ, ngành để tiếp nhận, bàn giao và đề xuất phương án xử lý theo quy định.

TPHCM chuyển 56 nhà, đất dôi dư cho ngành y tế, giáo dục, văn hóa - 1

Trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Sở Tài chính cho biết, sau khi bảo đảm trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thành phố ưu tiên chuyển đổi công năng các cơ sở dôi dư phục vụ lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng khác theo định hướng của Chính phủ.

Về khó khăn, Sở Tài chính nhận định khối lượng cơ sở nhà, đất cần rà soát, sắp xếp và xử lý trên địa bàn rất lớn; nhiều tài sản có nguồn gốc lịch sử phức tạp, hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh.

Để tháo gỡ vướng mắc, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP quy định các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, phân cấp thẩm quyền và đơn giản hóa thủ tục.

Liên quan một số trụ sở, nhà, đất công tại khu vực Bình Dương trước sáp nhập, Sở Tài chính cho biết, trụ sở của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cũ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương cũ và Cục Hải quan Bình Dương cũ đã được giao UBND phường Thủ Dầu Một quản lý để đề xuất phương án sắp xếp, sử dụng theo quy định.

Đối với trụ sở Báo Bình Dương cũ, sau khi sáp nhập vào Báo Sài Gòn Giải Phóng và thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình, tài sản đã được bàn giao nguyên trạng cho đơn vị mới.