Thuế thu nhập cá nhân miễn nhầm đối tượng

Nhiều bác sĩ, lãnh đạo thuộc biên chế Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM thu nhập lên đến vài trăm triệu đồng mỗi năm, nhưng số thuế phải đóng chỉ khoảng 1 triệu đồng. Trong khi đó, nếu tính theo biểu thuế hiện hành thì những bác sĩ này phải đóng hơn 120 triệu đồng.

Phòng thuế thu nhập cá nhân - Cục Thuế TPHCM chiều qua cho biết, trong quá trình kiểm tra tình hình thực hiện khấu trừ, quyết toán thuế thu nhập năm 2005 tại Bệnh viện Đại học Y dược vừa qua đã phát hiện một số bất hợp lý trong việc xử lý miễn thuế thu nhập cá nhân.

 

Ví dụ trường hợp cán bộ cao cấp của Đại học Y dược TPHCM, kiêm thêm một chức vụ tại Bệnh viện Đại học Y, có tổng thu nhập năm 2005 là 371 triệu/đồng. Trong đó, thu nhập từ chức vụ của trường là 71 triệu đồng, nhưng chỉ phải đóng thuế 1,1 triệu đồng. Phần thu nhập còn lại 300 triệu đồng từ bệnh viện Đại học Y dược hoàn toàn được miễn thuế.

 

Hiện tổng số y, bác sĩ làm việc tại cơ sở một của Bệnh viện Đại học Y dược là 455 người, trong đó 410 được miễn thuế thu nhập.

 

Theo một cán bộ Phòng Thuế thu nhập cá nhân, sở dĩ các bác sĩ này đóng thuế quá thấp, vì theo Nghị định 73 của Chính phủ (ban hành ngày 19/8/1999 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực y tế giáo dục) những người thuộc cơ sở công lập nếu làm thêm ngoài giờ tại các bệnh viện bán công sẽ được miễn thuế thu nhập từ phần thu nhập do cơ sở bán công mang lại. Trong khi đó, thu nhập của bác sĩ công lập làm thêm tại cơ sở y tế ngoài công lập rất lớn nhưng lại không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

 

"Đây là bất công lớn đối với những người làm công ăn lương đã đóng thuế từ nhiều năm nay", vị cán bộ trên nói.

 

Chính vì thế, Cục thuế thành phố vừa có kiến nghị lên Tổng cục thuế nghiên cứu trình Bộ Tài chính xem xét lại chính sách miễn giảm này, nhằm tạo sự bình đẳng về chính sách thuế thu nhập cá nhân giữa các thành phần lao động.

 

Theo Nguyễn Thùy
VnExpress

 

Người có thu nhập thấp sẽ không phải đóng thuế

Trao đổi với báo chí chiều qua (22/5) sau phiên họp đầu tiên của ban soạn thảo Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cho biết đến nay vẫn chưa có bất kỳ phương án nào về thuế TNCN được lựa chọn để hoàn thiện.

 

Về cơ bản, mức thuế sẽ được tính trên cơ sở mức sống, mức chi tiêu của người dân sau ít nhất là ba năm nữa chứ không phải căn cứ trên thu nhập và mức sống hiện nay.

 

Trước những ý kiến lo ngại về khả năng thuế TNCN sẽ ảnh hưởng đến những người có thu nhập thấp, Thứ trưởng Trung cho biết mặc dù hướng xây dựng luật đề ra là bắt đầu tính thuế ngay khi có thu nhập, nhưng ban soạn thảo sẽ tính toán kỹ lưỡng để mức chiết giảm gia cảnh đảm bảo cho những người chưa có thu nhập cao không phải nộp thuế.

 

Ông Trung cho biết các phương án dự thảo luật thuế đang tiếp tục được xem xét, tính toán để đến giữa tháng sáu tới có thể đưa ra bản dự thảo chính thức lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội và trình Chính phủ vào phiên họp thường kỳ tháng bảy. (Tuổi Trẻ)

 

Đọc nhiều trong Thời sự