Thu hồi hàng chục nghìn mét vuông đất bị lấn chiếm ở Phú Quốc
(Dân trí) - Việc kiên quyết xử lý dứt điểm không có "vùng cấm" đối với các hành vi bao chiếm đất đai tại Phú Quốc nhằm lập lại kỷ cương quản lý đất đai và bảo vệ tài nguyên phục vụ phát triển bền vững.
Ngày 11/9, UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, từ ngày 9 đến 11/9, UBND tỉnh An Giang phối hợp UBND đặc khu Phú Quốc triển khai đợt cao điểm cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với hàng loạt trường hợp cố tình lấn chiếm đất công và đất thuộc dự án Vườn quốc gia Phú Quốc.
Theo đó, lực lượng chức năng đã cưỡng chế hàng chục hộ dân lấn chiếm diện tích lớn đất rừng đặc dụng tại Cửa Dương, Hàm Ninh, Chuồng Vích,...

Lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế (Ảnh: Hoàng Dung).
Đối với các hộ dân lấn chiếm đất rừng và đất thuộc dự án Vườn quốc gia Phú Quốc, lực lượng chức năng đã cưỡng chế, thu hồi hơn 67.770m2 (hơn 6,7ha) đất.
Tại điểm lấn chiếm, các hộ dân đã làm nhà tiền chế, nhà cấp 4, nhà tạm, quây tường rào và rào gạch kiên cố; đồng thời thực hiện các hoạt động khai thác trái phép như khoan giếng nước ngầm, đào ao thả cá và lập các chuồng trại chăn nuôi quy mô lớn.
Do các hộ này kiên quyết không tự nguyện bàn giao mặt bằng dù đã được vận động từ tháng 4/2026, nên cơ quan chức năng buộc các hộ vi phạm khôi phục hiện trạng ban đầu, chịu toàn bộ chi phí cưỡng chế và nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi lấn chiếm hơn 1,15 tỷ đồng.
Đối với nhóm đất công và đất nông nghiệp do Nhà nước quản lý bị lấn chiếm, chính quyền đặc khu Phú Quốc cũng ra quân xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm phức tạp tại khu phố Rạch Hàm (xã Hàm Ninh), thu hồi gần 2,2ha và truy thu số tiền lợi bất hợp pháp gần 72 triệu đồng.
Bên cạnh các trường hợp bị cưỡng chế, đợt rà soát cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi có 2 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình và bàn giao lại đất sau công tác tuyên truyền, vận động.
Theo UBND đặc khu Phú Quốc, việc kiên quyết xử lý dứt điểm không có "vùng cấm" đối với các hành vi bao chiếm đất đai tại đây trong những ngày qua là lời khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, nhằm lập lại kỷ cương quản lý đất đai và bảo vệ tài nguyên phục vụ phát triển bền vững.





