Rác, củi ngổn ngang bãi biển Sầm Sơn sau mưa lũ

(Dân trí) - Mưa lớn khiến nước lũ từ thượng nguồn sông Mã đổ về, cuốn theo lượng lớn củi, rác, phủ kín bãi tắm ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo ghi nhận sáng 18/9, thời tiết không còn mưa lớn. Dọc các bãi tắm A, B, C, D ở phường Sầm Sơn, củi và rác thải trải dài trên bãi biển.

Không chỉ củi, rác, nhiều gốc cây lớn cũng bị dòng nước lũ cuốn về bãi biển Sầm Sơn. Dọc bờ biển, nhiều người dân địa phương tranh thủ đi nhặt củi.

Rác, củi ngổn ngang bãi biển Sầm Sơn sau mưa lũ - 1

Củi, rác ngập ngụa biển Sầm Sơn sau mưa lũ (Ảnh: Thanh Tùng).

Lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết địa phương đang phối hợp với công ty môi trường và đơn vị quản lý bãi biển tập trung xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường dọc bãi biển.

“Ngay trong hôm nay, chúng tôi sẽ tập trung xử lý tình trạng củi và rác tại bãi biển. Khối lượng rác và củi là rất lớn”, vị lãnh đạo nói.

Không chỉ ở Sầm Sơn, các bãi tắm tại khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa cũ (nay thuộc 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh), cũng trong tình trạng ngập đầy rác và củi gỗ.

Trong mùa mưa lũ năm 2025, biển Hải Tiến cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều km bờ kè bị sạt lở, trong khi củi gỗ theo dòng nước đổ dồn về, ngập tràn các bãi tắm.

Rác, củi ngổn ngang bãi biển Sầm Sơn sau mưa lũ - 2

Những gốc cây to cuốn theo dòng nước lũ đổ về bãi biển Sầm Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, từ ngày 13 đến 17/9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn, lượng mưa phổ biến 300-500mm.

Nước sông dâng cao cùng mưa lớn khiến hơn 8.400 hộ dân tại nhiều địa phương bị ngập. Trong đó, những nơi ngập nặng gồm phường Hàm Rồng, xã Nông Cống, xã Kim Tân, xã Thành Vinh...

Mưa lũ cũng gây chia cắt cục bộ, ngập lối vào khu dân cư của hơn 2.600 hộ dân, với hơn 10.000 nhân khẩu tại 18 xã, phường.

Rác, củi ngổn ngang bãi biển Sầm Sơn sau mưa lũ - 3

Người dân phường Sầm Sơn ra bãi biển nhặt củi (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước tình hình trên, 41 địa phương trong vùng ảnh hưởng đã chủ động, khẩn trương triển khai lực lượng di dời hơn 1.000 hộ gia đình, với gần 3.900 nhân khẩu, đến các khu vực sơ tán tập trung và nhà kiên cố, an toàn.