Quảng Ninh, Hưng Yên cấm biển, Hải Phòng bảo vệ thủy sản trước bão Maysak
(Dân trí) - Bão số 1 (Maysak) dự báo áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng ngày 5/7. Các địa phương khẩn trương ứng phó, tạm dừng nhiều hoạt động trên biển và triển khai phương án bảo vệ đê điều, hạ tầng.
Quảng Ninh và Hải Phòng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão Maysak được dự báo sẽ đi vào vùng biển này vào rạng sáng 5/7 với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Nhiều phương tiện thủy đã được yêu cầu ngừng hoạt động, trong khi các địa phương tăng cường bảo vệ đê điều, hạ tầng và sản xuất.
Tại Hải Phòng, UBND thành phố đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ phương án ứng phó, trong đó ưu tiên bảo vệ hệ thống đê điều và công trình thủy lợi.
Hiện Hải Phòng có 43 tuyến đê dài hơn 789km và 47 vị trí trọng điểm xung yếu về đê điều đã được xây dựng phương án bảo vệ theo phương châm "4 tại chỗ". Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống đê, tăng cường tuần tra, đồng thời yêu cầu các công trình đang thi công thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn.
Các đơn vị quản lý thủy lợi đã bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng vận hành trạm bơm tiêu úng. Đến thời điểm báo cáo, hệ thống đê điều và thủy lợi trên địa bàn vẫn bảo đảm an toàn.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa xuân và đẩy nhanh gieo cấy lúa mùa. Thành phố cũng đang bảo vệ gần 27.900ha cây ăn quả, hơn 23.600ha nuôi trồng thủy sản, gần 4.000 trang trại chăn nuôi cùng hàng chục nghìn cơ sở sản xuất trước nguy cơ mưa lớn, ngập úng.
Ngành nông nghiệp hướng dẫn người dân thu hoạch sớm nông sản đến kỳ thu hoạch, gia cố bờ bao, lồng bè, kiểm tra hệ thống điện, máy bơm, máy sục khí và chuẩn bị phương án di dời hoặc thu hoạch thủy sản khi cần thiết.
Trong lĩnh vực hạ tầng, Hải Phòng đã xử lý hơn 38.600 cây xanh có nguy cơ gãy đổ và đang tiếp tục hoàn thành việc cắt tỉa số còn lại trước ngày 15/7. Thành phố cũng tăng cường tiêu thoát nước tại 33 điểm ngập úng đô thị, đồng thời rà soát 177 chung cư cũ và yêu cầu các công trình xây dựng triển khai phương án phòng chống bão theo từng cấp gió.
Đến 5h ngày 3/7, vẫn còn 320 phương tiện với 1.083 lao động hoạt động trên biển; 1.036 phương tiện đã neo đậu an toàn. Trên các lồng bè còn 35 lao động và 6 người tại 3 chòi canh chưa vào nơi tránh trú.

Tàu thuyền ở Quảng Ninh neo đậu tránh trú bão Matmo hồi tháng 10/2025 (Ảnh: Nguyễn Dương).
Tại Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản tạm ngừng cấp phép phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển để bảo đảm an toàn trước diễn biến của bão số 1.
Theo đó, từ 12h ngày 3/7, các phương tiện lưu trú nghỉ đêm và tham quan trên vịnh tạm dừng cấp phép hoạt động. Từ 17h cùng ngày, các phương tiện thủy khác cũng tạm dừng cấp phép, trừ trường hợp chạy về nơi tránh trú và phải hoàn thành trước 7h ngày 4/7. Việc cấp phép sẽ được nối lại sau khi có bản tin cuối cùng về bão.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, sáng 4/7, bão sẽ qua đảo Hải Nam và đi vào phía bắc Vịnh Bắc Bộ với sức gió cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến của bão để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện hoạt động trên biển.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công điện khẩn và thực hiện lệnh cấm biển từ 16h ngày 3/7. Theo đó, tỉnh Hưng Yên nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, dừng toàn bộ hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và các hoạt động khác tại vùng cửa sông, ven biển và ngoài khơi.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm và hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú, sắp xếp neo đậu an toàn trước 19h ngày 3/7.
Tính đến sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã kiểm đếm, quản lý và giữ liên lạc thông suốt với 1.134 phương tiện cùng 2.843 lao động. Trong đó, 928 phương tiện đã vào bến bãi neo đậu an toàn; 147 phương tiện đang hoạt động đã nắm bắt thông tin để chủ động tránh trú.
Riêng tàu Hoàng Nguyên Sumit cùng 11 thuyền viên làm nhiệm vụ bảo vệ giàn khí mỏ Thái Bình - Hàm Rồng hiện duy trì liên lạc ổn định, sẵn sàng phương án ứng phó tại chỗ dưới sự giám sát chặt chẽ.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu UBND các xã ven biển chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương di dời các hộ lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản các vùng bãi thấp ven sông, ven biển; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông; hoàn thành trước 20h ngày 3/7.





