Hải Phòng ra công điện khẩn ứng phó cơn bão sắp hình thành
(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các địa phương, sở, ngành khẩn trương triển khai phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, sở, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn trong những ngày tới.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng 2/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Hệ thống di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Theo dự báo, đến 1h ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới sẽ chuyển hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và đi đến vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa. Khi đó, hệ thống có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10.
Đến 1h ngày 4/7, bão dự kiến tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20km/h, tiến vào khu vực phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng bắc tây bắc, di chuyển khoảng 15km/h.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.
Từ chiều 2/7, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội.
Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và cần thường xuyên cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.
Trước diễn biến thời tiết xấu nói trên, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu cùng thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố; tuyệt đối không chủ quan, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và phương án để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả do bão, mưa lớn gây ra.
Các địa phương phải thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, rà soát các kịch bản ứng phó, bảo vệ nhà cửa, công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, các đơn vị cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn và tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh.
Đối với các xã, phường, đặc khu ven biển, ven sông, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ phương tiện và thuyền trưởng biết diễn biến của bão để chủ động tránh trú, không đi vào khu vực nguy hiểm và duy trì liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Các địa phương cũng phải chủ động bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, các điểm du lịch, khu vực nuôi trồng, khai thác thủy sản và các công trình trên biển, ven biển, ven sông. Những khu vực có nguy cơ ngập sâu hoặc không bảo đảm an toàn phải được rà soát để sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết.
Đối với các địa phương có khu vực đồi núi, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; thông báo đến từng hộ dân để theo dõi dấu hiệu bất thường, chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Các phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp cũng phải được chuẩn bị sẵn sàng.
Công điện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành. Sở Xây dựng được giao bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, chủ động tiêu thoát nước đô thị, bố trí lực lượng tại các điểm ngập sâu và rà soát các khu chung cư cũ để kịp thời di dời người dân nếu cần.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển nhanh chóng vào nơi tránh trú an toàn, quản lý chặt tàu cá, tàu du lịch, tàu vận tải và duy trì liên lạc để xử lý các tình huống phát sinh.

Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão Ragasa hồi tháng 9/2025 tại Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi sát diễn biến thời tiết, tham mưu phương án ứng phó, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét cấm các hoạt động trên cửa sông, trên biển khi cần thiết. Đồng thời, sở chỉ đạo bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa, vận hành hệ thống thủy lợi chống úng và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo để kịp thời tổng hợp tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai.





