Quảng Ninh hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ sớm hơn 330 ngày

(Dân trí) - Quảng Ninh hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ sớm hơn 130 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và sớm hơn 330 ngày so với kế hoạch của Trung ương.

Sáng 17/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", kết quả thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính và thông tin phần mộ trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Quảng Ninh hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ sớm hơn 330 ngày - 1

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cung cấp).

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, qua rà soát tại 22 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, có 18 nghĩa trang thuộc 15 xã, phường, đặc khu với 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần khai quật để lấy mẫu giám định ADN.

Từ ngày 29/5 đến 14/7, sau gần 50 ngày triển khai, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã hoàn thành khai quật toàn bộ 803 phần mộ, đạt 100% kế hoạch. Các đơn vị thu được 713 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ và đã bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội theo quy định.

Quảng Ninh hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ sớm hơn 130 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và sớm hơn 330 ngày so với kế hoạch của Trung ương. Tỉnh cũng trở thành một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành nhiệm vụ này.

Song song với việc lấy mẫu hài cốt, tỉnh triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Chỉ trong 5 ngày, từ 10 đến 14/7, các đơn vị đã thu nhận gần 3.200 mẫu sinh phẩm.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Ánh ghi nhận, biểu dương Ban Chỉ đạo 515, các lực lượng chức năng và địa phương đã triển khai công việc quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn, tiến độ và an toàn, góp phần đẩy nhanh công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ông nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát, thu thập, bổ sung và xác minh các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Đối với việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục cập nhật đầy đủ danh sách thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, rà soát các trường hợp trước đây chưa đủ điều kiện lấy mẫu để kịp thời bổ sung khi đủ điều kiện. Các địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia cung cấp mẫu ADN và chủ động phối hợp chuẩn bị điều kiện tổ chức thu nhận mẫu khi có kế hoạch.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, được giao tiếp tục theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm", tham mưu đánh giá toàn diện kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch nâng cấp, tu bổ, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ theo hướng khang trang, trang nghiêm, đáp ứng yêu cầu quản lý, chăm sóc lâu dài. Việc này được xác định là công trình có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).