Quảng Ninh công bố quy hoạch chiến lược, đón dòng vốn 45.000 tỷ đồng
(Dân trí) - Quảng Ninh lần đầu công bố bộ quy hoạch chiến lược tổng thể, được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I và trao chủ trương đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn khoảng 45.000 tỷ đồng.
Ngày 30/6, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược của địa phương. Điểm nhấn của sự kiện là công bố Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và đón nhận Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.
Theo tỉnh Quảng Ninh, giữa tháng 6, địa phương liên tiếp hoàn tất các dấu mốc quan trọng về quy hoạch. Ngày 16/6, HĐND tỉnh khóa XV thông qua Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 23/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1123/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Ba ngày sau, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ký quyết định công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trao Quyết định Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: QMG).
Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh có một bộ quy hoạch chiến lược tổng thể, tạo nền tảng định hướng phát triển với mục tiêu trở thành trung tâm đô thị quốc gia.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết đồ án quy hoạch mới không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Theo ông, quy hoạch sẽ tạo nền tảng để xây dựng Quảng Ninh trở thành đô thị bình yên, xanh, thông minh và phát triển bền vững.
Bộ trưởng nhận định quy hoạch lần này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển của tỉnh. Quảng Ninh chuyển từ phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian liên kết; từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển xanh, thông minh; đồng thời khai thác tổng hợp các giá trị biển đảo, biên giới, di sản và đổi mới sáng tạo.

Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đánh giá các quy hoạch chiến lược được công bố tạo động lực tăng trưởng cho Quảng Ninh trong giai đoạn mới (Ảnh: QMG).
Theo quy hoạch, không gian phát triển đô thị Quảng Ninh được tổ chức theo ba hành lang phát triển gồm hành lang đô thị ven biển, hành lang biển đảo và hành lang vành đai núi. Cùng với đó là bốn vùng kinh tế - xã hội gồm vùng đô thị phía Tây, vùng đô thị phía Đông, vùng đô thị biển đảo và vùng đồi núi phía Bắc.
Quảng Ninh cũng xác định năm trung tâm động lực phát triển gồm Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, Quảng Yên và quần thể Di sản Yên Tử - vịnh Hạ Long. Mô hình đô thị đa cực được hình thành với con người và các giá trị di sản làm trung tâm của quá trình phát triển.
Để hiện thực hóa quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh tập trung quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch hiệu quả. Địa phương cần xây dựng chiến lược sử dụng đất đô thị hợp lý, bảo đảm quỹ đất cho hạ tầng xanh và không gian công cộng, đồng thời ưu tiên nguồn lực triển khai chương trình phát triển đô thị đã được ban hành.
Bên cạnh đó, Quảng Ninh cần đẩy mạnh xây dựng các đề án đô thị thông minh, thúc đẩy tăng trưởng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc quản lý trật tự, kiến trúc đô thị phải gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa và đặc trưng đô thị biển.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, các dự án ven biển và khu vực liền kề vịnh Hạ Long cần được kiểm soát nghiêm ngặt về tác động môi trường. Quan điểm xuyên suốt là không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định địa phương quyết tâm kiến tạo không gian phát triển mới và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh sẽ số hóa toàn bộ quy hoạch, xây dựng sa bàn công nghệ trình chiếu 4D tại Cung Quy hoạch để người dân theo dõi, giám sát.
Cùng với đó, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh nhằm thu hút mạnh mẽ các nguồn lực trong và ngoài nước, phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: QMG).
Ngay tại hội nghị, tỉnh đã trao 18 giấy chứng nhận chấp thuận chủ trương đầu tư và đăng ký đầu tư cho các dự án với tổng vốn khoảng 45.000 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD.
Nhiều dự án quy mô lớn được trao quyết định trong đợt này. Trong đó, dự án Sản phẩm giải trí thông minh của Công ty TNHH Năng lượng và Linh kiện EV Foxconn Việt Nam được điều chỉnh tăng vốn thêm 9.298 tỷ đồng. Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ninh có tổng mức đầu tư 5.810 tỷ đồng, trong khi Khu công nghiệp Green Biotech có tổng vốn 5.700 tỷ đồng.
Ngoài ra, Khu công nghiệp Bạch Đằng 2 có tổng mức đầu tư 4.792 tỷ đồng và Khu công nghiệp ven biển Quảng Yên có tổng vốn 3.740 tỷ đồng. Đây đều là những dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, công nghiệp và thu hút đầu tư cho tỉnh trong giai đoạn tới.
Việc công bố bộ quy hoạch chiến lược cùng với dòng vốn đầu tư lớn được tỉnh Quảng Ninh đánh giá là nền tảng quan trọng để mở ra giai đoạn phát triển mới. Địa phương kỳ vọng các định hướng quy hoạch sẽ tạo không gian phát triển đồng bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đô thị biển quốc gia văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.





