Phú Thọ chỉ đạo công an xử lý mạnh hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
(Dân trí) - Phú Thọ giao công an tỉnh điều tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng, điển hình.
Trong công văn triển khai Kết luận 51-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, UBND tỉnh Phú Thọ giao công an tỉnh điều tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng, điển hình, các hành vi vi phạm trên môi trường mạng, môi trường số và sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Việc xử lý các đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, giả mạo chỉ dẫn địa lý, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quy mô lớn, liên tỉnh hoặc xuyên biên giới cũng được nhấn mạnh.

Công an khám xét Công ty Thánh Gióng hồi tháng 6 vừa qua (Ảnh: Công an Phú Thọ).
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ được giao hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn; hướng dẫn cơ quan, UBND cấp xã xây dựng kế hoạch mua sắm, nâng cấp, cài đặt hệ điều hành, phần mềm ứng dụng, phần mềm chuyên ngành có bản quyền.
Sở Công Thương tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời các thông tin, phản ánh, kiến nghị của chủ thể quyền, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng về hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu chấm dứt sử dụng phần mềm không có bản quyền, phần mềm không rõ nguồn gốc.
“Thực hiện rà soát toàn bộ máy tính, máy chủ, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng, phần mềm chuyên ngành đang sử dụng; bảo đảm chỉ sử dụng phần mềm hợp pháp, có bản quyền hoặc phần mềm nguồn mở theo quy định”, tỉnh Phú Thọ nêu rõ.
Như Dân trí thông tin, ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án hình sự về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ.
Đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước được khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền.
Đến giữa tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo khởi tố 5 bị can về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.
5 người bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam), Bùi Đắc Ánh Dương (Giám đốc Công ty TNHH hệ thống thông tin ATHENA Việt Nam), Khuất Tiến Minh (Giám đốc Công ty TNHH giải pháp công nghệ Tek-Solution), Đặng Hùng Cường (Giám đốc điều hành Công ty TNHH giải pháp công nghệ Tek-Solution) và Nguyễn Văn Hưng (nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam).
Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép để cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng cung cấp cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức các tỉnh thành trên cả nước. Qua đó xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Microsoft.
Bước đầu công an làm rõ từ năm 2022 đến năm 2026 Công ty Sông Lam, Công ty Athena Việt Nam và Công ty Tek-Solution bán 13.956 máy tính cho 509 đơn vị là cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước với tổng số tiền là 181 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty máy tính Thánh Gióng bán 53.000 máy tính cho 730 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước với tổng doanh số 450 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.





