Phú Quốc chi hơn 760 triệu đồng cắm mốc hành lang biển

(Dân trí) - Để siết chặt quản lý đất đai và bảo vệ bờ biển, UBND đặc khu Phú Quốc vừa phê duyệt kế hoạch cắm mốc giới hành lang biển trên địa bàn.

UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) vừa ban hành kế hoạch về việc cắm mốc giới hành lang biển trên địa bàn, nhằm xác định rõ ranh giới và chỉ tiêu không gian, phục vụ công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ nghiêm ngặt hành lang bờ biển khỏi các hoạt động xâm hại.

Theo kế hoạch này, khoảng cách giữa các mốc giới ngoài thực địa được quy định từ 30m trở lên tùy thuộc vào địa hình, địa mạo cụ thể của từng khu vực để bảo đảm yêu cầu quản lý ranh giới và cao độ.

Kế hoạch cũng nêu rõ, tổng kinh phí để cắm mốc hành lang biển là hơn 764 triệu đồng. Trong đó, nhà nước sẽ chi trả cho các khu vực quy hoạch không nhằm mục đích kinh doanh. Riêng các khu vực thuộc dự án thương mại, chi phí sẽ do các tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư chi trả. 

Phú Quốc chi hơn 760 triệu đồng cắm mốc hành lang biển - 1

Phú Quốc sẽ cắm mốc hành lang biển để siết chặt công tác bảo vệ đất đai và bờ biển (Ảnh: Hoàng Duật)

Theo đó, chính quyền đặc khu cho biết, những chủ đất hoặc chủ dự án cố tình ngăn cản, không cho cơ quan chức năng đóng cọc, cắm mốc ranh giới hành lang biển, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo tiến độ, UBND đặc khu Phú Quốc giao các cơ quan, ban, ngành liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân công để tổ chức thực hiện, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo kết quả định kỳ hàng tuần cho Chủ tịch UBND đặc khu.