Phó Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng thanh toán tại sân bay Long Thành

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và ACV khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, tuyệt đối không để chậm thanh toán làm ảnh hưởng đến tiến độ sân bay Long Thành.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác thanh toán tại dự án thành phần 3 sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính khẩn trương rà soát báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để hướng dẫn chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc trong công tác thanh toán, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Phó Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng thanh toán tại sân bay Long Thành - 1

Công trường nhà ga sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Cụ thể, Bộ Tài chính được giao chỉ đạo tổ công tác hướng dẫn ACV tháo gỡ khó khăn trong công tác tạm ứng, thanh toán, tài chính của dự án. Bộ Xây dựng hỗ trợ ACV trong công tác điều phối, tổ chức thi công, thủ tục nội nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ACV, với vai trò chủ đầu tư, phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng thực hiện; chủ động xử lý vướng mắc theo thẩm quyền để kịp thời thanh toán khối lượng đã thực hiện trên công trường cho các nhà thầu; tuyệt đối không để xảy ra việc chậm thanh toán, ảnh hưởng tới tiến độ dự án.

Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi ACV có văn bản báo cáo tình hình thực hiện và các vướng mắc trong công tác thanh toán đối với 16 gói thầu xây lắp của dự án thành phần 3.

Tính đến ngày 31/7, tổng sản lượng thực hiện của 16 gói thầu đạt khoảng 59.195 tỷ đồng; giá trị đã thanh toán đạt 40.919 tỷ đồng (khoảng 69,1%) và giá trị chưa thanh toán là 18.276 tỷ đồng.

Trong số 18.276 tỷ đồng chưa thanh toán, khoảng 9.351 tỷ đồng không vướng mắc về thay đổi thương hiệu, chủng loại, xuất xứ... ACV đang cùng nhà thầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo đúng quy định của Nhà nước.

Khoảng 8.925 tỷ đồng còn lại liên quan 12/16 gói thầu đang gặp vướng mắc do việc thay đổi nhà sản xuất, mã hiệu, xuất xứ vật tư/thiết bị và điều chỉnh thiết kế dẫn đến phát sinh khối lượng thi công.

Theo báo cáo của ACV, nhiều hạng mục sau khi có sự điều chỉnh đã phát sinh thêm chi phí nhưng chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc thẩm định, phê duyệt các chi phí phát sinh này. Đáng chú ý, một số thay đổi làm tăng khối lượng thi công mà chưa có chủ trương phê duyệt của chủ đầu tư.

Trong bối cảnh dự án thành phần 3 đang bước vào giai đoạn then chốt, ACV kiến nghị lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng cử chuyên gia hỗ trợ kiểm tra chất lượng, thẩm tra đơn giá và hướng dẫn thủ tục thanh toán nhằm kịp thời bảo đảm nguồn lực thi công cho nhà thầu.