Ô tô 29A-647.21 "dính" gần 100 lần phạt nguội do chạy quá tốc độ quy định
(Dân trí) - Ứng dụng VNeTraffic của Cục CSGT, Bộ Công an ghi nhận ô tô BKS 29A-647.21 "dính" gần 100 lỗi phạt nguội vì chạy xe quá tốc độ quy định trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và đang ở trạng thái "chưa xử phạt".
Liên quan đến thông tin Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố ô tô BKS 29A-647.21 có 21 lần vi phạm tốc độ trong tháng 7, theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ứng dụng VNeTraffic của Cục CSGT, Bộ Công an (quản lý và tra cứu thông tin giao thông thông minh) đang ghi nhận chiếc xe này có tổng số 98 lỗi phạt nguội đang ở trạng thái “chưa xử phạt”.
Chủ yếu chạy quá tốc độ trên 2 tuyến đường ở Phú Thọ
Các vi phạm của ô tô trên được ứng dụng VNeTraffic cập nhật tới ngày 30/7 vừa qua. Trong 98 lần bị phạt nguội, ô tô này vi phạm nhiều mức khác nhau: Chạy xe quá tốc độ từ 5km/h đến dưới 10km/h, 10-20km/h, trên 20km đến 35km/h.

21 lần vi phạm tốc độ của ô tô mang biển số 29A-647.21 được CSGT Phú Thọ phát hiện qua hệ thống camera giám sát trong tháng 7 (Ảnh: Phùng Minh).
VNeTraffic thông báo ô tô này bị phạt nguội lần đầu tiên trong năm nay vào ngày 22/2 với lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 20km/h đến 35km/h trên đường Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ).
Lần thứ 98 ô tô này bị ghi nhận phạt nguội vào ngày 30/7 với lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h tại đường Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới).
Đáng chú ý, địa điểm vi phạm chủ yếu của chiếc xe trên ở đường Nguyễn Tất Thành, đường Hùng Vương (phường Vân Phú) và địa bàn phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Theo thông báo của CSGT Phú Thọ, đơn vị giải quyết vi phạm gồm Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ (3651 đường Hùng Vương, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và Đội CSGT đường bộ số 7 - Phòng CSGT Hà Nội (611 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Hà Nội).
Chủ ô tô đối diện với mức xử phạt ra sao?
Nghị định số 168/2024 của Chính phủ quy định ô tô chạy quá tốc độ 5-10km/h bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; nếu vượt 10-20km/h bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Nếu lái ô tô vượt quá tốc độ quy định 20-35km/h sẽ bị phạt tiền 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; vượt quá quy định trên 35km/h có thể bị phạt 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

CSGT Phú Thọ tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn (Ảnh: Nam Dũng).
Với quy trình xử phạt nguội hiện nay, trong vòng 10 ngày kể từ khi phát hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt sẽ xác định thông tin về phương tiện, chủ phương tiện thông qua cơ sở dữ liệu điện tử.
Nếu chủ phương tiện không cư trú tại nơi phát hiện vi phạm, kết quả thu thập sẽ được chuyển đến công an cấp xã hoặc phòng CSGT nơi người đó cư trú để xử lý. Sau đó, thông báo vi phạm được gửi đến chủ phương tiện bằng văn bản hoặc phương thức điện tử cùng với yêu cầu đến trụ sở công an để giải quyết.
Thông tin vi phạm giao thông sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT (Bộ Công an), App VNeTraffic hoặc được công an địa phương công bố theo từng tháng để chủ phương tiện biết, tra cứu.
Quá thời hạn 20 ngày kể từ khi gửi thông báo vi phạm mà chủ phương tiện không đến trụ sở giải quyết, người có thẩm quyền xử phạt (nơi phát hiện vi phạm) sẽ gửi cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm và cơ quan đăng ký xe.
Quy định về tốc độ tối đa của ô tô hiện nay được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2024 của Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng.
Trong đó, từ ngày 1/1/2025, tốc độ tối đa của ô tô trong khu vực đông dân cư quy định như sau: Đường đôi, đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên cho phép tốc độ tối đa 60km/h; đường hai chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới cho phép tốc độ tối đa là 50km/h.





