Cặp nghê đá cổ đền La Vân bất ngờ được tìm thấy bên vệ đường

(Dân trí) - Cặp nghê đá cổ tại đền La Vân, Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia ở xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên, được người dân phát hiện tại vệ đường cạnh một cánh đồng, gần với di tích.

Ngày 7/8, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Phụ cho biết, sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện cặp nghê đá cổ của đền La Vân bị bỏ lại tại vệ đường cạnh một cánh đồng cách di tích khoảng 300m.

Cặp nghê đá cổ đền La Vân bất ngờ được tìm thấy bên vệ đường - 1

Cặp nghê đá ở đền La Vân được đưa vào trong đình bảo quản, cất giữ (Ảnh: Đức Văn).

Theo đại diện Ban Quản lý Di tích đình, đền, chùa La Vân, chùa Cổng, cặp nghê đá này bị kẻ gian lấy mất trong quá trình tôn tạo, trùng tu di tích. Trước khi thi công, cặp nghê đá cổ được đặt tạm tại gốc bàng trong sân đình.

Đêm 4/8, lợi dụng trời mưa to, một số đối tượng đã đột nhập khu di tích lấy trộm cặp nghê đá. Đến sáng 5/8, Ban Quản lý di tích phát hiện sự việc và báo chính quyền địa phương để tổ chức truy tìm.

Ông Vũ Khắc Leo (74 tuổi, giúp việc Ban quản lý di tích) cho biết: "Cặp nghê đá này có niên đại gần 400 năm và thường gọi là cặp Vô. Sau khi phát hiện kẻ gian để lại cặp nghê đá này ở ven đường, Ban quản lý di chuyển về di tích và đưa vào trong đình bảo quản, cất giữ".

Theo người dân địa phương, cặp nghê đá là hiện vật cổ có giá trị về lịch sử, văn hóa, đồng thời mang ý nghĩa tâm linh đối với cộng đồng.

Di tích đình, đền, chùa La Vân, chùa Cổng được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1986. Đây là một trong những di sản văn hóa vô cùng quý hiếm còn bảo lưu được tới ngày hôm nay ở xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên (trước đây thuộc xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ).

Đây là nơi thờ phụng Quốc sư Nguyễn Minh Không, một vị quốc sư triều Lý, người có nhiều công lao trong lịch sử Phật học Việt Nam và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc gia Đại Việt thế kỷ XI-XII.