Mở đường nông thôn ở vùng cao, phát triển kinh tế, thu hút du lịch

(Dân trí) - Những tuyến đường giao thông nông thôn mới đã và đang được hoàn thành ở Lào Cai đem lại những thay đổi trong đời sống của người dân, đặc biệt đối với bà con dân tộc vùng cao.

Những tuyến đường giao thông nông thôn mới đã và đang được hoàn thành ở Lào Cai đem lại những thay đổi trong đời sống của người dân, đặc biệt đối với bà con dân tộc vùng cao. Những tuyến đường mới tinh, kiên cố, trải dài khắp thôn xóm vùng cao như một “bệ phóng” giúp đời sống kinh tế - xã hội của người dân được nâng lên.

Mở đường giúp phát triển kinh tế xã vùng cao

Từ những lối mòn trơn trượt đến những tuyến đường bê tông nối bản, phong trào xây dựng những tuyến đường giao thông nông thôn đang tạo nên một diện mạo mới cho Mù Cang Chải.

Năm 2026, người dân tiếp tục góp sức mở đường, bởi với họ, con đường không chỉ để đi lại mà còn là đường đưa nông sản ra thị trường, đưa du khách đến bản và mở thêm cơ hội thoát nghèo.

Buổi sáng ở thôn Háng Phừ Loa, sương vẫn còn vương trên những sườn núi. Những chiếc xe máy nối nhau trên con đường bê tông chạy quanh các triền núi. Anh Giàng A Chư (thôn Háng Phừ Loa), vẫn nhớ những ngày việc đi lại đối với anh và bà con nơi đây là nỗi ám ảnh.

Mở đường nông thôn ở vùng cao, phát triển kinh tế, thu hút du lịch - 1

Mở đường nông thôn giúp phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện phát triển du lịch ở Mù Cang Chải (Ảnh: Hoàng Đức).

Theo anh Chư, trước kia gia đình trồng được cây gì, nuôi được con gì, hay đơn giản muốn xuống chợ chơi, mua dầu, mua muối, ít thịt cá… là mất cả ngày. Đó là những ngày thời tiết nắng, đẹp, còn mưa thì phải ở nhà, không thể đi được.

Mấy năm nay, đường liên xã, liên thôn được mở, xe máy, ô tô vào tận thôn, nông sản của bà con nhờ thế tiêu thụ được dễ dàng, đem lại thu nhập cao, đời sống no ấm hơn.

Còn theo anh Giàng A Chú (ở xã Mù Cang Chải), đường giao thông kiên cố, đi lại thuận tiện, giờ ngoài trồng lúa, gia đình anh còn trồng thêm sa nhân, thảo quả… Thu nhập cao, các con anh cũng được đến lớp đầy đủ.

Giao thông thuận tiện không chỉ giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện, giao thương kinh tế tốt, trẻ em được đến trường đầy đủ, tiếp cận được y tế… Với Mù Cang Chải, giao thông càng đóng vai trò quan trọng để phát triển du lịch.

Theo ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, Mù Cang Chải được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Chế Cu Nha, Kim Nọi, Mồ Dề và thị trấn Mù Cang Chải. Nơi đây có nhiều điều kiện để phát triển du lịch như thời tiết trong lành, mát mẻ.

Năm 2025, xã Mù Cang Chải đón trên 80.000 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 120 tỷ đồng. Theo định hướng, đến năm 2030, địa phương phấn đấu đón khoảng 500.000 lượt khách, thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người/năm.

Đặc biệt, Đảng ủy xã Mù Cang Chải đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu xây dựng địa phương trở thành điểm đến “bản sắc, an toàn, thân thiện”, từng bước trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh.

“Trong tổng số hơn 100km đường giao thông nông thôn, xã Mù Cang Chải đã kiên cố hóa được hơn 70km. Thời gian tới, Mù Cang Chải tiếp tục huy động nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển du lịch, các bản, làng ngày càng khang trang, đáng sống hơn”, ông Hiệp cho biết thêm.

Mở đường để đón du lịch

Khe Táu, thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng được thiên nhiên ưu đãi luôn mát mẻ, cùng vẻ đẹp khó cưỡng của quần thể ruộng bậc thang, đồi mâm xôi độc đáo và văn hóa ẩm thực, lễ hội đặc sắc, mặc dù vậy, do những tuyến đường giao thông đi vào đây còn nhỏ, dốc cao, nhiều khúc cua… đã trở thành một "trở ngại" khiến nhiều người chưa biết tới.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay của nhân dân, sau 3 tháng giải phóng mặt bằng, chuẩn bị vật liệu, con đường dài hơn 1km từ thôn Bản Lùng nối lên đỉnh Khe Táu đã hoàn thành.

“Đường được mở rộng, dễ đi, không chỉ giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi mà còn mở thêm cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm”, Trưởng thôn Bản Lùng Ngô Quang Hà vui vẻ nói.

Còn theo ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng, ngoài quần thể ruộng bậc thang ở Khe Táu, Phong Dụ Thượng còn có suối nước nóng, thác nước Khe Ban, Khe Mạng, mô hình du lịch cộng đồng gồm nhiều homestay phục vụ nhu cầu tắm suối khoáng nóng, ẩm thực, dân ca, dân vũ, lưu trú cho du khách.

Ông Khoa cho hay, ngoài chú trọng phát triển du lịch, Phong Dụ Thượng còn phát triển nhiều mô hình kinh tế như trồng quế, nuôi trâu, bò, ngựa, cá tầm… Do đó, phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân nơi đây.

“Từ đầu năm đến nay, xã Phong Dụ Thượng đã mở đường, kiên cố 6,5km đường giao thông nông thôn, tổng giá trị thực hiện hơn 8,3 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp khoảng 1,2 tỷ đồng để mở mới và bê tông hóa các tuyến đường. Những con đường giao thông nông thôn được mở, là bệ phóng thúc đẩy Phong Dụ Thượng phát triển”, ông Khoa chia sẻ.

Bà con vùng cao hiến đất làm đường để phát triển kinh tế

Còn tại xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai, con đường bê tông dài hơn 1,1km qua thôn Vinh 2 được mở rộng từ 3m lên 6m nhờ 41 hộ dân tự nguyện hiến đất. Để góp phần tạo nên sự đồng thuận ấy, ông Vi Xuân Hòa, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, đã nêu gương hiến đất và kiên trì đến từng nhà vận động người dân làm theo.

“Nói thì có vẻ dễ dàng, nhưng để làm được điều đó, tôi cùng cán bộ và các đoàn thể thôn không ngại khó khăn đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động hiến đất. Đầu tiên nhiều người cũng do dự, nhưng với sự kiên trì vận động, người dân hiểu được lợi ích của việc mở rộng đường nên 41 hộ gia đình bị ảnh hưởng đã vui vẻ đồng ý hiến đất”, ông Hòa nói.

Cũng theo ông Hòa, tuyên truyền không phải chỉ trong hội nghị, vào nhà gặp người dân mà bất kỳ đâu, từ đám cưới hỏi, cuộc gặp vô tình ngoài đường, cứ có cơ hội là mình tiếp cận vận động.

“Nhiều khi không phải đi thẳng vấn đề, mà chỉ là những câu chuyện xã giao, hỏi về tâm tư nguyện vọng, cài cắm những việc mình và người dân khác hy sinh lợi ích cá nhân để cho cộng đồng hưởng lợi. Mưa dầm thấm lâu, người dân dần hiểu ra và tự nguyện hiến đất”, ông Hòa vui vẻ chia sẻ.

Ông Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lương thì chia sẻ: "Kinh nghiệm của chúng tôi là phải làm tốt công tác dân vận, thực hiện tốt cơ chế dân chủ. Cán bộ, Đảng viên phải đi trước để làm gương cho nhân dân làm theo.

Khi chính quyền lắng nghe người dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết thì mọi phong trào đều được người dân đón nhận. Chính nhờ đó, đến nay, xã Sơn Lương đã triển khai được 7,2km đường giao thông nông thôn, đạt 104% kế hoạch”, ông Dương nói.

Đặc biệt, cũng theo ông Hòa, cách tuyên truyền tốt nhất để người dân nghe và làm theo là mình phải đi đầu trong các phong trào và trực tiếp bắt tay vào làm. Không chỉ hiến đất, ông còn tham gia làm các công việc cụ thể.

Người dân nhớ hình ảnh “ông cán bộ mặt trận” người lấm lem, áo ướt sũng mồ hôi, hì hụi dựng cột, lắp đèn điện, cùng dân đổ bê tông đường. Đó là động lực để người dân không chỉ hiến đất làm đường, còn bỏ công sức, cùng hỗ trợ gần 800 triệu đồng làm đường bê tông, xây nhà vệ sinh ở nhà văn hóa. Cũng như phong trào “tự nguyện dịch rào, đồng lòng hiến đất” được người dân nhiệt tình ủng hộ.

Không chỉ ông Hòa, ở Võ Lao còn có nhiều cách làm dân vận khéo giúp lan tỏa rộng rãi phong trào dịch rào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Như để thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng 2 tuyến đường giao thông nông thôn Én 3-Én 1; Là 1-Lủ 3 kết nối đường tỉnh lộ 151B, 162; Công trình cầu tràn Én 2... cấp ủy chính quyền xã, MTTQ Võ Lao và các đoàn thể đã tuyên truyền vận động được 47 hộ tự nguyện hiến 10.000m2 đất, trên 1.000 cây lâm nghiệp, gần 300m tường rào kiên cố cùng nhiều ngày công.

Trước đó, ngày trung tuần tháng 9, đồng loạt các xã, phường ở Lào Cai phát động phong trào, khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026. Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng xuống cơ sở cùng dân làm đường, tiếng máy nổ, tiếng cuốc xẻng va vào đất đá, tiếng cười nói của người dân rộn rã cả vùng… tạo nên khí thế xây dựng quê hương giàu đẹp chưa từng có.

Đó không chỉ là một phong trào làm đường, mà còn là sự cộng hưởng của ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển từ cơ sở ở Lào Cai.