Lãnh đạo Đà Nẵng: Thành phố thu hút hơn 2 tỷ USD nhưng vẫn chưa tương xứng

(Dân trí) - Đà Nẵng thu hút hơn 2 tỷ USD vốn FDI, lũy kế có 1.133 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ USD. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng hướng tới hút các "ông lớn" Fortune 500

Ngày 30/6, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết một số định hướng phát triển của Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh cho biết sau hợp nhất, Đà Nẵng có diện tích gần 12.000km2, dân số hơn 3 triệu người, sở hữu 2 sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai, các cảng biển nước sâu, giao thông hoàn thiện, các di sản như Hội An, Mỹ Sơn, hệ sinh thái đa dạng, bãi biển đẹp, núi non hùng vĩ.

Lãnh đạo Đà Nẵng: Thành phố thu hút hơn 2 tỷ USD nhưng vẫn chưa tương xứng - 1

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

“Đây là nền tảng để Đà Nẵng phát triển thành cực tăng trưởng quốc gia, Trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, logistics, dịch vụ chất lượng cao của khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, ông Minh nhấn mạnh.

Ông Minh cho biết Khu thương mại tự do Đà Nẵng là mô hình đầu tiên được thí điểm tại Việt Nam, quy mô khoảng 1.900ha với 7 khu chức năng. Đến nay, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng tại nhiều vị trí, đang hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa dự án vào hoạt động.

Giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng dự kiến mở rộng khu thương mại tự do, bổ sung khu logistics tại Cảng container Liên Chiểu (172ha) và khu vực giáp sân bay Chu Lai (223ha), tạo mạng lưới kết nối với hệ sinh thái Chu Lai - Kỳ Hà và các tuyến giao thông chiến lược.

Đà Nẵng cũng chuyển hướng từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics thông minh, tài chính quốc tế và kinh tế số.

Lãnh đạo Đà Nẵng: Thành phố thu hút hơn 2 tỷ USD nhưng vẫn chưa tương xứng - 2

Một góc của Cảng biển Liên Chiểu (Ảnh: Hoài Sơn).

Thành phố sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư tại Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU), hướng tới các tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt là doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 (bảng xếp hạng danh sách công ty lớn nhất Hoa Kỳ) và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Theo ông Minh, giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng thu hút hơn 2 tỷ USD vốn FDI. Lũy kế có 1.133 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ USD. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút gần 358 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả thu hút FDI này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ưu đãi thuế, chi phí nhân công rẻ không còn là yếu tố quyết định

Ông Hồ Kỳ Minh cho biết trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng gay gắt như hiện nay, ưu đãi thuế hay chi phí nhân công rẻ không còn là yếu tố quyết định. Điều quan trọng là cải cách thể chế, năng lực đổi mới công nghệ, chất lượng đô thị, khả năng kết nối chuỗi giá trị toàn cầu và hệ sinh thái đầu tư đồng bộ.

Để nâng cao sức cạnh tranh, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, hải quan thông minh, chính quyền số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, kết nối Khu thương mại tự do với Khu công nghệ cao, Trung tâm đổi mới sáng tạo, cảng biển, sân bay quốc tế và Trung tâm Tài chính quốc tế.

Lãnh đạo Đà Nẵng cũng cho biết Trung tâm tài chính quốc tế sẽ phát triển các sản phẩm tài chính mới nhằm mở rộng kênh huy động vốn, gồm kết nối thị trường vốn quốc tế, mã hóa tài sản thực bằng công nghệ blockchain (công nghệ chuỗi khối) và thu hút nguồn vốn từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng nước ngoài.

Lãnh đạo Đà Nẵng: Thành phố thu hút hơn 2 tỷ USD nhưng vẫn chưa tương xứng - 3

Cảng biển Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Thành phố đang nghiên cứu phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến đường tốc độ cao phía Đông (quy mô 27.000 tỷ đồng) kết nối sân bay quốc tế Đà Nẵng với sân bay Chu Lai hay tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An (quy mô 95.000 tỷ đồng).

Theo ông Minh, Đà Nẵng sẽ đóng vai trò cửa ngõ quốc tế về logistics, tài chính, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển, tạo liên kết vùng với các địa phương Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung nhằm hình thành chuỗi giá trị, mở rộng không gian phát triển và nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời nghiên cứu thêm các cơ chế vượt trội cho thành phố, tăng cường phân cấp, phân quyền, xây dựng cơ chế điều phối phát triển liên kết vùng.