Lâm Đồng khánh thành quảng trường lớn nhất Tây Nguyên
(Dân trí) - Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa là 1 trong 5 quảng trường trên cả nước kết hợp trung tâm thương mại. Đây cũng là quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ.
Ngày 25/7, tại phường Bắc Gia Nghĩa, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Lâm Đồng dự lễ.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên là 2 công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng.

Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa rực rỡ trong ánh đèn (Ảnh: Đạo Hoàng).
Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa là 1 trong 4 quảng trường trên cả nước có không gian cảnh quan cạnh hồ nước, 1 trong 5 quảng trường kết hợp với trung tâm thương mại. Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa cũng là quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ.
Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, việc hoàn thành, đưa hai công trình vào sử dụng góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, hạ tầng đô thị hiện đại của địa phương, tạo không gian công cộng văn minh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính trị, văn hóa, giáo dục, vui chơi, giải trí của người dân.

Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên nhìn từ trên cao (Ảnh: Xuân Sáng).
Hai công trình này cũng tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị, nâng cao chất lượng cảnh quan, quảng bá hình ảnh địa phương, mở ra cơ hội mới trong thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có tổng diện tích quy hoạch hơn 19ha, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, được triển khai trong giai đoạn 2022-2025.
Dự án Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên được triển khai giai đoạn 2020-2025, tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng. Cả 2 dự án đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, tỉnh Lâm Đồng, làm chủ đầu tư.





