Hà Nội tăng tốc hoàn thành "núi việc" về dữ liệu đất đai
(Dân trí) - Với tổng số 4,8 triệu thửa đất trên bản đồ địa chính theo chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội còn 2,3 triệu thửa đang xây dựng cơ sở dữ liệu, là địa phương có khối lượng công việc lớn nhất cả nước.
Ngày 7/8, tại hội nghị thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đã báo cáo tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; chiến dịch 45 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thủ đô.
Thống kê đến nay, Hà Nội với tổng số 4,8 triệu thửa đất trên bản đồ địa chính theo chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó hơn 2,5 triệu thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu phục vụ vận hành, khai thác và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức, còn lại hơn 2,3 triệu thửa đất đang xây dựng cơ sở dữ liệu.
Hà Nội là một trong những địa phương có khối lượng công việc lớn nhất cả nước.

Ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).
Ông Tấn cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và đạt được những kết quả bước đầu mang tính hệ thống.
Đến nay Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã hoàn thành hơn 1,5 triệu thửa đất (nhóm 1) và hơn 260.000 căn hộ chung cư thuộc dự án phát triển nhà ở đảm bảo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống"; đã thu thập hơn 320.000/1.196.318 thửa đất (nhóm 2) cần bổ sung thông tin, cập nhật vào cơ sở dữ liệu; đã thu thập hơn 885.000/2.418.100 thửa đất (nhóm 3) cần tạo lập mới cơ sở dữ liệu.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và Công an thành phố đã tổ chức nhiều đợt làm sạch dữ liệu với kết quả là hơn 2,4 triệu thửa đất, căn hộ chung cư có thông tin chủ sử dụng được đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hà Nội tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (Ảnh: CTV).
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết các cơ quan liên quan tập trung hoàn thành mục tiêu đến ngày 5/8 đối với khoảng 2,2 triệu thửa đất đã có dữ liệu; tiếp tục làm giàu, làm sạch dữ liệu, khớp nối ba khối thông tin gồm không gian, thuộc tính, hồ sơ quét.
Cùng với đó, các cơ quan liên quan sẽ hoàn thiện việc chuyển đổi dữ liệu theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp (126 xã, phường); hoàn thành đo đạc bổ sung, phủ kín bản đồ địa chính tại các khu vực còn thiếu; tiếp tục đối soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...
Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục cập nhật biến động đất đai thường xuyên trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm cơ sở dữ liệu luôn "đúng - đủ - sạch - sống", phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phát triển chính quyền số của thành phố và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.





