Dự án nghỉ dưỡng ở Phú Quốc "mắc kẹt" 20 năm vì hai hộ dân

(Dân trí) - Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng chậm trễ kéo dài hơn 20 năm của dự án Bà Kèo, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với hai trường hợp không bàn giao mặt bằng.

Sáng 6/7, chính quyền đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với hai hộ dân tại khu phố 7 Dương Đông, nhằm phục vụ dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Kèo.

Đây là một dự án trọng điểm, được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của địa phương.

Theo hồ sơ quản lý, các quyết định thu hồi đất liên quan đến hai hộ dân này đã được UBND huyện Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) ban hành từ cuối năm 2007. Cụ thể, hộ ông Huỳnh Văn A. bị thu hồi hơn 853m2 và hộ bà Nguyễn Thị N. bị thu hồi hơn 514m2.

Dự án nghỉ dưỡng ở Phú Quốc mắc kẹt 20 năm vì hai hộ dân - 1

Hiện trường cưỡng chế (Ảnh: Hoàng Dung).

Mặc dù phần lớn các hộ dân khác đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng và nhận bồi thường, hai hộ dân trên vẫn trì hoãn, không thực hiện các nghĩa vụ theo quy định.

Trước khi tiến hành cưỡng chế, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động và đối thoại. Đặc biệt, đối với hộ bà Nguyễn Thị N., sau quyết định cưỡng chế đầu tiên vào tháng 4/2023, chính quyền đã gia hạn quyết định này thêm 3 lần nhằm khuyến khích sự tự nguyện di dời.

Tương tự, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cũng đã ban hành các quyết định cưỡng chế đối với hộ ông Huỳnh Văn A. sau nhiều lần không nhận được sự hợp tác.

Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế được xem là bước đi bắt buộc của chính quyền đặc khu sau hơn 20 năm dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Kèo vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chung.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, việc xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành là cần thiết để giữ vững kỷ cương pháp luật và đảm bảo quyền lợi phát triển chung của cộng đồng.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Kèo đã được UBND tỉnh Kiên Giang (nay là UBND tỉnh An Giang) chấp thuận chủ trương triển khai từ năm 2003 tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (nay là khu phố 7 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc). Theo kế hoạch, nhà đầu tư được giao diện tích hơn 4ha, trong đó có hơn 1,2ha đất do nhà nước quản lý; phần còn lại nhà nước thu hồi của dân.