Đề xuất Nhà nước tăng cường đặt hàng, gỡ khó để báo chí tự chủ, tự lớn mạnh
(Dân trí) - Lãnh đạo các cơ quan báo chí kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước chủ động cung cấp thông tin, tăng cường đặt hàng trong truyền thông chính sách và tháo gỡ vướng mắc để báo chí tự chủ, tự lớn mạnh.
Nhiều vấn đề cùng kiến nghị quan trọng được đại diện các cơ quan báo chí đưa ra tại cuộc làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, chiều 30/7.
Tăng cường đặt hàng và gỡ khó để báo chí tự chủ, tự lớn mạnh
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Nguyễn Thanh Lâm, chia sẻ về câu hỏi được suy nghĩ rất nhiều, đó là báo chí đồng hành, đóng góp bao nhiêu cho mục tiêu tăng trưởng.
Trong tất cả kế hoạch của Đảng, Nhà nước đều có nội dung liên quan đến công tác truyền thông, song theo ông Lâm, bản thân các cơ quan báo chí phải thay đổi nhận thức trong việc này.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Nguyễn Thanh Lâm (Ảnh: Hải Phạm).
“Bây giờ không phải là Nhà nước làm xong, báo chí đi phản ánh như minh họa cho việc đó, mà cơ quan báo chí phải tự nâng tầm lên để là một phần của hệ thống chính trị", ông Lâm nêu quan điểm.
Sau khi các cơ quan báo chí thực hiện sắp xếp, tinh gọn, lãnh đạo VTV đề nghị các cơ quan Nhà nước quan tâm đặt hàng, giao nhiệm vụ và hỗ trợ xử lý những vấn đề mà cốt lõi như nền tảng báo chí dùng chung, đổi mới công nghệ… Việc này, theo ông Lâm, sẽ giúp các cơ quan báo chí có thể tự chủ, tự lớn mạnh.
Chung tiếng nói, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và PT-TH Hà Nội Nguyễn Thành Lợi cho rằng có sản phẩm báo chí tốt nhưng nếu không có công nghệ, hạ tầng kỹ thuật tốt, sẽ rất khó để lan tỏa.
Ông đề xuất nghiên cứu xây dựng hệ thống hạ tầng chung cho cả nước, đặc biệt, các cơ quan báo chí lớn sẽ phát huy vai trò đầu tàu để chia sẻ nguồn lực, dữ liệu.
Đề xuất cơ chế đặt hàng các cơ quan báo chí, ông Lợi nêu thực tế vấn đề quảng cáo và kinh tế báo chí hiện nay rất khó khăn vì tác động của truyền thông xã hội.
Ông Nguyễn Thành Lợi đề nghị ngoài đặt hàng báo chí, nên có một quỹ hỗ trợ về truyền thông chính sách, để giúp các cơ quan báo chí có thêm nguồn hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi (Ảnh: Hải Phạm).
Về truyền thông chính sách, ông Lợi đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực cần truyền thông, phải chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.
Để đưa chính sách đến với người dân, nói cho dân hiểu và đánh giá, đo lường được hiệu quả truyền thông, ông Lợi đề nghị nghiên cứu, có bộ phận đánh giá dư luận xã hội, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá để cung cấp cho báo chí, giúp cơ quan báo chí có cơ sở điều chỉnh công tác truyền thông phù hợp.
Không thiếu tiền nhưng thiếu cơ chế trong truyền thông chính sách
Trong khi đó, Phó Tổng Giám đốc cơ quan Báo và PT-TH TPHCM, Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi trẻ Trần Xuân Toàn, đề cập vấn đề bản quyền trên không gian mạng và cho rằng đây là vấn đề nhức nhối.
Ông phản ánh thực tế một bài phóng viên mất cả tuần hì hục để làm nhưng khi vừa xuất bản đã ngay lập tức bị AI biến thành sản phẩm của họ mà “không có cách gì để ngăn chặn”.

Phó Tổng Giám đốc cơ quan Báo và PT-TH TPHCM, Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi trẻ Trần Xuân Toàn (Ảnh: Hải Phạm).
Ông Toàn đề xuất cơ quan chức năng xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm bản quyền để không làm thui chột tính sáng tạo của báo chí.
Tổng Biên tập báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá cũng đề nghị cơ quan quản lý dành một không gian cho báo chí để tận dụng thế mạnh riêng trong việc đưa thông tin đến với độc giả.
Nêu thực tế báo chí khó tiếp cận độc giả trẻ, Tổng Biên tập báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá chỉ ra nguyên nhân do nhân lực trẻ của cơ quan báo chí còn hạn chế. Hơn nữa, báo chí cũng e ngại khi đưa thông tin lên mạng xã hội, vì chỉ cần lơi lỏng sẽ bị lợi dụng, còn không có cách đưa thông tin phù hợp, giới trẻ lại không đọc.
Một khó khăn khác liên quan kinh tế báo chí cũng được ông Bá chỉ ra. Ông cho rằng trong truyền thông chính sách, Nhà nước không thiếu tiền, nhưng vấn đề là thiếu cơ chế, và khó nhất hiện nay là thiếu định mức kinh tế kỹ thuật.

Tổng Biên tập báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá (Ảnh: Hải Phạm).
Lãnh đạo báo VietNamNet đề nghị Bộ VH-TT&DL sớm ban hành thông tư để các cơ quan báo chí có thể tiếp cận nguồn kinh phí đặt hàng truyền thông chính sách tốt hơn.
Chia sẻ thêm về việc “đưa thông tin báo chí lên không gian mạng”, Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định tương tác giữa cơ quan báo chí và cơ quan quản lý Nhà nước là không giới hạn, cũng không có quy định nào cấm đưa thông tin báo chí lên mạng xã hội, miễn là có cách tiếp cận đúng, đưa đúng nội hàm và không giật tít gây phản cảm.