Công an TPHCM cảnh báo nguy cơ cháy xe khách, hướng dẫn cách thoát nạn
(Dân trí) - Sau vụ cháy xe khách ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong, Công an TPHCM khuyến cáo tài xế, chủ xe và hành khách chủ động phòng ngừa, trang bị kỹ năng xử lý và thoát nạn khi xảy ra sự cố.
Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), thời gian gần đây, các vụ cháy, nổ liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có xu hướng gia tăng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.
Điển hình, khoảng 2h30 ngày 21/7, vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai) khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương.

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 1 khiến 7 người tử vong (Ảnh: CTV).
Chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ
Để hạn chế nguy cơ, các doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện cần kiểm tra định kỳ hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu, khoang động cơ theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất; không tự ý lắp thêm thiết bị điện hoặc phụ kiện làm tăng công suất tiêu thụ vượt thiết kế.
Xe từ 10 chỗ ngồi trở lên phải được trang bị bình chữa cháy theo quy định. Chủ phương tiện cũng cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lái xe, phụ xe; niêm yết nội quy, tiêu lệnh chữa cháy và hướng dẫn thoát nạn bằng hình ảnh trong khoang hành khách.
Trước mỗi chuyến đi, tài xế cần kiểm tra hệ thống cảnh báo, động cơ, tình trạng rò rỉ nhiên liệu, lốp xe và các dấu hiệu bất thường. Nếu phát hiện mùi khét, mùi xăng, tiếng động lạ hoặc động cơ quá nhiệt phải dừng xe kiểm tra ngay.
PC07 cũng lưu ý lái xe, phụ xe không vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ trái quy định; nếu chở xe máy trong khoang hành lý phải hút cạn nhiên liệu trước khi đưa lên xe.

Hiện trường vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong (Ảnh: Hoàng Bình).
Không mang vật dễ cháy nổ lên xe
Cơ quan công an khuyến cáo, người điều khiển phương tiện không để các vật dụng dễ cháy, dễ phát nhiệt trong xe như bật lửa, sạc dự phòng, dung dịch sát khuẩn, sơn móng tay, dung dịch tẩy sơn hoặc các thiết bị có nguy cơ phát lửa.
Xe cũng không nên đỗ ngoài trời nắng nóng trong thời gian dài; có thể sử dụng bạt cách nhiệt để giảm nhiệt độ trong khoang xe.
Đối với xe sử dụng xăng, dầu, chủ phương tiện không mua nhiên liệu tại các điểm bán tự phát, không rõ nguồn gốc; không tự ý độ hệ thống điện, âm thanh, ánh sáng. Với xe điện, cần sử dụng bộ sạc chính hãng, kiểm tra định kỳ hệ thống pin, dây dẫn và hạn chế sạc qua đêm.
Về phía hành khách, PC07 khuyến cáo không mang theo các vật dụng dễ cháy nổ như bật lửa gas số lượng lớn, diêm hoặc hóa chất nguy hiểm trong hành lý; tuyệt đối không hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử, trên xe.
Ngay khi lên xe, hành khách nên xác định vị trí bình chữa cháy, búa thoát hiểm, cửa thoát hiểm gần nhất và không đặt hành lý chắn lối đi hoặc cửa thoát hiểm để bảo đảm khả năng thoát nạn khi cần thiết.
Bình tĩnh thoát nạn

Công an TPHCM hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trên xe khách khi gặp sự cố (Ảnh: PC07).
Theo hướng dẫn của lực lượng phòng cháy chữa cháy, khi phát hiện khói, mùi khét hoặc lửa, tài xế phải nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn, tránh xa khu dân cư, trạm xăng và đường dây điện; bật đèn cảnh báo, kéo phanh tay, tắt máy và ngắt nguồn điện tổng.
Lái xe và phụ xe cần mở toàn bộ cửa để hành khách thoát ra ngoài. Nếu cửa tự động không hoạt động, phải sử dụng lẫy mở khẩn cấp. Trường hợp cửa chính bị kẹt, dùng búa thoát hiểm đập vào bốn góc kính bên hông - vị trí dễ phá vỡ nhất của kính cường lực.
Khi thoát qua cửa kính, hành khách nên dùng áo khoác hoặc ba lô che mặt, tay; ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ em và phụ nữ. Trong môi trường nhiều khói, cần dùng khăn hoặc khẩu trang thấm nước che kín mũi, miệng, cúi thấp người hoặc bò sát sàn xe để hạn chế hít phải khí độc.
Sau khi ra khỏi xe, nếu đám cháy còn nhỏ có thể sử dụng bình chữa cháy để dập lửa và nhanh chóng gọi 114 báo lực lượng chức năng. Riêng đối với xe điện, nên sử dụng bình chữa cháy gốc nước hoặc cát ẩm, không dùng chăn hoặc bao tải phủ kín để dập lửa; sau khi khống chế vẫn phải tiếp tục làm mát phương tiện nhằm ngăn nguy cơ cháy trở lại.
Nếu đám cháy phát triển lớn, tài xế và hành khách cần nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn, chờ lực lượng chức năng xử lý.
Đại diện PC07 nhấn mạnh, việc thường xuyên kiểm tra phương tiện, trang bị kỹ năng xử lý tình huống và nắm vững phương án thoát nạn là yếu tố quyết định giúp giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra cháy xe khách.





