Tái chế thứ người ta vứt đi, cô gái trẻ biến thành túi xách bán kiếm tiềnSau khi nhận thấy vấn đề những chiếc quần jeans bị vứt bỏ làm tăng khối lượng rác, cô gái trẻ lập công ty khởi nghiệp, tái chế loại quần này thành sản phẩm túi hợp thời trang.
Ngôi nhà một tầng ở Thanh Hóa "chống chọi" nắng nóng không cần điều hòaNằm ở khu vực vùng sâu vùng xa, có khí hậu khắc nghiệt vào mùa hè nhưng ngôi nhà vẫn có không gian sống tiện nghi, thoải mái.
Đại gia bỏ phố về quê, chăm hoa, trồng rau sống cuộc đời an yênCuộc sống hòa mình với thiên nhiên, ngày ngày chăm hoa, trồng rau của người đàn ông 62 tuổi là niềm mơ ước của nhiều người.
Nhà làm bằng bùn đất luôn mát mẻ, gia chủ không cần mua quạt điệnNgôi nhà được làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường, gia chủ gom hết nước mưa, tái chế nước thải và tự trồng rau xanh.
Cầu vượt trên cao hóa công viên giữa phố với hàng ngàn cây xanhCây cầu vượt trên cao cũ không bị phá dỡ, thay vào đó được phủ các cây xanh, hoa để tạo thành công viên cho mọi người tới tham quan.
Gia chủ đập tường, tạo mảng xanh cao 6m như tấm rèm giúp cả nhà mát mẻBức tường cây cao 6m, dài 20m khiến ngôi nhà trở nên khác biệt, vừa riêng tư, vừa yên tĩnh lại ngập tràn màu xanh thiên nhiên.
Bỏ qua lời đàm tiếu, người đàn ông 10 năm nhặt rác giúp quê hương sạch, đẹpHơn 10 năm qua, người đàn ông chăn gia súc không chỉ nhặt rác để giữ sạch cho quê hương mà còn dạy chữ cho mọi người.
Choáng với dự án thành phố xanh, tự cung tự cấp thực phẩm và năng lượngDự án này được xem là hình mẫu về đô thị bền vững với khả năng hoàn toàn tự cung tự cấp thực phẩm cũng như năng lượng tái tạo.
Cô gái trẻ bỏ phố vào rừng chăm hoa, trồng rauKhu vườn đủ loại rau xanh, trái ngọt của cô gái trẻ như hòa mình với không gian rộng lớn của thiên nhiên.
Bãi rác một thời lớn nhất thế giới, nay "lột xác" thành không gian xanhNơi đây từng là bãi rác lớn nhất thế giới, song hiện nay màu xanh của công viên khổng lồ đang dần hiện ra hứa hẹn là không gian thư giãn tuyệt vời cho người dân.
Trang trại rau sạch trên nóc nhà, cây lớn nhanh gấp 2 lần so với dùng đấtTrang trại trên nóc trung tâm thương mại này dùng phương pháp thủy canh, không trồng bằng đất, có thể cung cấp 10.000 cây xà lách/tháng và 17 loại rau xanh khác nhau, thu hoạch quanh năm.
Nhà container với hàng cây "xuyên thủng" thềm nhà, mát lạnh giữa đô thịNằm giữa thành phố náo nhiệt, ngôi nhà có tên Mac & Ham House là chốn bình yên với không gian xanh thanh bình, yên tĩnh.
Ấn tượng công viên nằm trên nóc tòa nhà giữa rừng cao ốc chọc trờiCông viên nằm trên tầng thượng của một trạm trung chuyển xe buýt, có loạt khu vườn trồng nhiều loại cây đặc trưng của các khu vực trên thế giới.
Ý tưởng độc đáo lấy vỏ hoa quả, lá rụng làm đồ nội thất… để cứu cây xanhCông ty khởi nghiệp Ottan Studio ở Thổ Nhĩ Kỳ đã làm ra sản phẩm đồ nội thất và đồ trang trí từ các vật liệu thân thiện với môi trường như vỏ hoa quả, vỏ các loại hạt, lá rụng, cỏ...
Công nghệ biến không khí ô nhiễm thành gạch xây nhàĐây có thể được xem là giải pháp hữu ích để góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trong tương lai.
Tòa nhà ở Sài Gòn được phủ xanh như rừng nhiệt đới, "đánh bật" nắng nóngKhông chỉ độc đáo về thiết kế ở mặt tiền, tòa nhà được phủ xanh giữa lòng TPHCM còn giúp tiết kiệm năng lượng chiếu sáng và làm mát hiệu quả.
Ý tưởng lạ biến vỏ xoài thành… đồ ăn hứa hẹn hút kháchVỏ xoài thường bị bỏ đi, nay được nhóm bạn trẻ chế biến bằng cách sấy lạnh, nghiền mịn để làm ra loại bột có thể ăn được.
Chung cư như rừng cây giữa phố, cư dân hít thở bầu không khí trong lànhTòa chung cư nằm giữa thành phố nhưng có thiết kế phá cách khác biệt với hàng trăm cây xanh đưa đến không khí trong lành cho cư dân mà ngăn tiếng ồn.
Hành trình kỳ diệu của ông lão 80 tuổi suốt 20 năm trồng cây giữa sa mạcHành trình chống sa mạc hóa của ông lão 80 tuổi thu được thành quả khiến không ít người nể phục dù quá trình bắt đầu gặp không ít gian nan.
Ấn tượng ruộng rau 6.000m2 trên mái nhà như ở làng quê giữa phố thịTọa lạc trên sân thượng của một tòa nhà ở New York, nông trại Brooklyn Grange 2 cho thu hoạch cả tấn rau mỗi năm và góp phần tạo mảng xanh giữa đô thị.