Chủ tịch Hà Nội: Khẩn trương hoàn thiện mô hình tăng trưởng mới

(Dân trí) - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn thiện mô hình tăng trưởng mới, mô hình mới vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, vừa phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ngày 9/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố cùng các đơn vị liên quan về định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, cho biết trên cơ sở mô phỏng các kịch bản tăng trưởng, GRDP thành phố năm 2026 có thể đạt khoảng 11,14%, qua đó cho thấy mục tiêu tăng trưởng 11% là khả thi.

Ông Hùng kiến nghị thành phố tập trung ưu tiên một số nhóm ngành động lực gồm điện và hạ tầng năng lượng; công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; xây dựng - hạ tầng - TOD; công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu; tài chính - đầu tư; logistics, vận tải, kho bãi; bán buôn, bán lẻ và thương mại điện tử; khoa học công nghệ, nghiên cứu - phát triển; dịch vụ lưu trú, du lịch, MICE và kinh tế đêm.

Chủ tịch Hà Nội: Khẩn trương hoàn thiện mô hình tăng trưởng mới - 1

Ông Nguyễn Việt Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, báo cáo tại cuộc làm việc (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hà Nội cho rằng thời gian qua, vai trò và dấu ấn của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố vẫn chưa thực sự rõ nét, các nghiên cứu chủ yếu còn phục vụ giải quyết những vấn đề ngắn hạn, chưa hình thành được những nghiên cứu chiến lược mang tầm dài hạn.

"Viện phải thực sự là cầu nối giữa nghiên cứu khoa học, nghiên cứu cơ bản, thống kê, dữ liệu với thực tiễn quản lý, điều hành của các sở, ngành và thành phố. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng", ông Thắng nêu rõ.

Nhấn mạnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với yêu cầu thực hiện mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Chủ tịch Hà Nội cho biết điều đó đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phải dựa trên cơ sở khoa học, dữ liệu, phân tích và dự báo có chất lượng.

Theo ông Thắng, sau hơn 6 tháng đầu năm, nhiều chủ trương lớn của Trung ương đã và đang được triển khai, nhiều kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời cũng bộc lộ không ít khó khăn, thách thức.

Ông Thắng cho biết kết quả tăng trưởng GRDP của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm mới đạt khoảng 8,22%, chưa đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 11% mà thành phố đặt ra, cũng như chưa tương xứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hà Nội: Khẩn trương hoàn thiện mô hình tăng trưởng mới - 2

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: CTV).

Đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm đối với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội và đội ngũ chuyên gia, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tập trung nghiên cứu hai nội dung lớn.

Thứ nhất là khẩn trương hoàn thiện mô hình tăng trưởng mới của Hà Nội.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội nhấn mạnh mô hình tăng trưởng mới phải xác định rõ định hướng phát triển của từng lĩnh vực, vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, vừa phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân.

"Không thể chỉ tập trung mở rộng không gian đô thị, đầu tư xây dựng mà chưa tính toán đầy đủ đến công tác tái định cư, sinh kế, nơi ở và đời sống của người dân. Tất cả những vấn đề đó phải được nghiên cứu bài bản trong mô hình tăng trưởng mới của Hà Nội", ông Thắng lưu ý.

Thứ hai là cần xác định rõ các động lực tăng trưởng mới của thủ đô.

Chủ tịch Hà Nội dẫn ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Thành ủy Hà Nội rằng thành phố không thiếu đất đai, không thiếu nguồn lực tài chính và cũng không thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Vấn đề quan trọng là phải chỉ ra được cách thức biến những lợi thế này thành động lực phát triển thực sự, xác định rõ những lĩnh vực ưu tiên để tạo đột phá trong giai đoạn tới.

Theo ông Thắng, đây là những vấn đề thành phố rất cần Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố cùng các chuyên gia tập trung nghiên cứu, hiến kế trên cơ sở khoa học và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố khẩn trương rà soát, đổi mới toàn diện phương thức hoạt động, phát huy đầy đủ vai trò là cơ quan nghiên cứu chiến lược của thành phố...