Chiến sĩ Quân khu 3 hy sinh khi dũng cảm cứu đồng đội khỏi điểm sạt lở

(Dân trí) - Tại khu vực thực hiện nhiệm vụ xảy ra sạt lở đất đá, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh lao tới đẩy đồng đội khỏi nơi nguy hiểm nhưng bản thân anh lại bị thương nặng và hy sinh.

Ngày 8/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung sĩ Cao Tuấn Anh do có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu đồng đội trong khi thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Trước đó ngày 7/8, trong khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại đặc khu Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh, thuộc Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng (Quân khu 3) đã dũng cảm lao vào khu vực sạt lở, kịp thời cứu đồng đội ra khỏi nơi nguy hiểm nhưng bản thân Hạ sĩ Tuấn Anh đã hy sinh.

Cụ thể, vào khoảng 10h20 ngày 7/8, tại khu vực thực hiện nhiệm vụ xảy ra sạt lở đất đá. Lúc này, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh đã nhanh chóng lao tới đẩy Binh nhì Nguyễn Bình Nguyên ra khỏi khu vực sạt lở.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khẩn trương tổ chức ứng cứu, đưa hai quân nhân ra khỏi khu vực sạt lở và chuyển đến Trung tâm Y tế đặc khu Bạch Long Vĩ cấp cứu.

Chiến sĩ Quân khu 3 hy sinh khi dũng cảm cứu đồng đội khỏi điểm sạt lở - 1

Trung sĩ Cao Tuấn Anh (Ảnh: Quân khu 3).

Mặc dù được cán bộ, nhân viên y tế khẩn trương cứu chữa, nhưng do bị thương quá nặng, đến 10h55 cùng ngày, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh đã không qua khỏi.

Binh nhì Nguyễn Bình Nguyên bị chấn thương, được cấp cứu kịp thời, đã tỉnh táo và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế đặc khu.

Ghi nhận hành động dũng cảm cứu đồng đội trong khi thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng đã quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Trung sĩ đối với chiến sĩ Cao Tuấn Anh.

Ngày 8/8, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã truy tặng bằng khen đối với Trung sĩ Cao Tuấn Anh "Đã có hành động dũng cảm cứu đồng đội trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng".

Trung sĩ Cao Tuấn Anh sinh ngày 21/10/2006 (quê quán xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng), nhập ngũ tháng 2/2025, là chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng.

Trong quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu tại đơn vị, ngày 19/5 anh đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Binh nhì Nguyễn Bình Nguyên sinh ngày 1/9/2007 (quê phường Thiên Hương, TP Hải Phòng); nhập ngũ tháng 3, là chiến sĩ Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng.