Chi hơn 3.760 tỷ bồi thường 2 cao tốc ở Lâm Đồng, còn vướng tái định cư

(Dân trí) - Lâm Đồng đã chi trả hơn 3.760 tỷ đồng bồi thường, nhận bàn giao phần lớn mặt bằng 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, song vẫn còn vướng mắc về giá đất và bố trí tái định cư.

Ngày 21/10, tại cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng thông tin, công tác phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã được cơ quan chức năng thực hiện đối với 923 hộ dân, tổ chức, tổng kinh phí khoảng 1.250 tỷ đồng.

Trong đó, các đơn vị đã chi trả bồi thường cho 667 trường hợp, với số tiền hơn 870 tỷ đồng, giao 206ha mặt bằng cho chủ đầu tư.

Chi hơn 3.760 tỷ bồi thường 2 cao tốc ở Lâm Đồng, còn vướng tái định cư - 1

Một góc công trường dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, tại các đoạn tuyến ưu tiên thi công của cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc hiện còn 77 hộ dân và 1 tổ chức chưa bàn giao mặt bằng với tổng diện tích hơn 29ha. Dự án này cũng còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề bố trí tái định cư, xác định giá đất tái định cư và thu dọn lâm sản sau khai thác.

Trong khi đó, tại dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.475 trường hợp, với tổng kinh phí hơn 3.278 tỷ đồng.

Trong đó, các đơn vị đã chi trả cho 2.310 trường hợp với số tiền hơn 2.890 tỷ đồng. Tổng diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư hơn 576ha, tương đương 92,7% diện tích thu hồi phục vụ dự án.

Chi hơn 3.760 tỷ bồi thường 2 cao tốc ở Lâm Đồng, còn vướng tái định cư - 2

Một hộ dân di chuyển trang trại chăn nuôi, bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng thực hiện cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Minh Hậu).

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được cơ quan chức năng ưu tiên thi công 35 cầu vượt ngang, 13 cầu trên tuyến chính nhưng có 8 cầu vượt ngang chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng. Ngoài ra, việc xác định giá đất tái định cư dự án chưa được hoàn thành đã ảnh hưởng đến việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ người dân.

Đối với 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra. Ông cũng yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương xác định rõ từng vị trí đã có mặt bằng để thi công.

Các địa phương được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Chi hơn 3.760 tỷ bồi thường 2 cao tốc ở Lâm Đồng, còn vướng tái định cư - 3

Đơn vị thi công san ủi mặt bằng, xây dựng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (Ảnh: Minh Hậu).

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có tổng chiều dài khoảng 66km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 11km, còn lại gần 54km thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng. Dự án được khởi công vào cuối tháng 6/2025.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tổng chiều dài gần 74 km, điểm đầu tại phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng) kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; điểm cuối tại xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng), giao với cao tốc Liên Khương - Prenn. Dự án được khởi công vào cuối tháng 6/2025, dự kiến hoàn thành, khai thác vào quý IV/2028.

Dự án có nền đường 24,75m, xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc, có làn dừng khẩn cấp liên tục; vận tốc thiết kế 100km/h.

Đọc nhiều trong Thời sự