(Dân trí) - Bản tái định cư xã biên giới ở Nghệ An trở thành điểm sáng trong công tác phát triển Đảng với những gia đình nhiều đảng viên, hay 2 mẹ con ruột kết nạp Đảng cùng một ngày.
“Phát triển đảng viên chưa bao giờ và không bao giờ là dễ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi”, ông Trần Đình Tâm, Phó Bí thư Thường trực xã Sơn Lâm, Nghệ An, đúc kết.
Dường như, công tác phát triển đảng tại chi bộ bản Thanh Dương (xã Sơn Lâm) lại là “ngoại lệ” với nhận định của ông Tâm.

Ngày 4/10, Chi bộ Thanh Dương tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với 4 quần chúng ưu tú. Đây là lần đầu tiên chi bộ cơ sở ở miền núi kết nạp nhiều đảng viên trong một thời điểm. Trong 4 đảng viên mới, 2 người có trình độ đại học, một đảng viên là bộ đội xuất ngũ và một người là cán bộ tổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội của bản.
“Đặc biệt, lần đầu tiên chi bộ thực hiện lễ kết nạp đảng viên mới cùng lúc đối với 2 quần chúng là mẹ con ruột”, Bí thư Chi bộ Lương Văn Ong thông tin.
Khác với vẻ rụt rè như lúc mới gặp khách lạ, chị Lô Thị Chín (SN 1982, dân tộc Thái) lại hào hứng hẳn lên khi nhắc đến chuyện vào Đảng. Chị cười tươi: “Biết thế này, tôi đã xin vào Đảng từ mấy năm trước rồi!”.
Để người phụ nữ ấy thay đổi nhận thức là cả một quá trình kiên trì, dày công thuyết phục của Chi ủy bản Thanh Dương và Đảng ủy xã Sơn Lâm. Chị Chín đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng từ năm 2022. Tuy nhiên, thời điểm đó chị tự thấy mình “chưa thấm nhuần” nên dù được chi bộ động viên, hướng dẫn nhiều lần, chị vẫn ngần ngại chưa làm hồ sơ xin vào Đảng.

Bước ngoặt đến với chi vào đầu năm nay, khi cô con gái Vi Thị Phương Thảo (SN 2004) tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Thái Bình trở về quê. Trong thời gian học chứng chỉ hành nghề, Thảo được Chi ủy định hướng, bồi dưỡng. Chứng kiến con gái tự tin viết đơn và hoàn thiện hồ sơ xin vào Đảng, chị Chín như có thêm động lực để cùng con bước vào hàng ngũ của Đảng.
Ngày 4/10, dưới Đảng kỳ thiêng liêng, người phụ nữ dân tộc Thái ấy đã dõng dạc đọc lời tuyên thệ cùng con gái.
Ngay sau buổi lễ, chị Chín và các đảng viên mới được tham dự luôn cuộc họp chi bộ đầu tiên. Chị bộc bạch: “Lúc này tôi mới nhận ra mình vào Đảng muộn quá. Trước đây cứ nghĩ không vào Đảng cũng chẳng sao cả. Nhưng giờ tôi hiểu ra, vào Đảng dù không có lợi ích vật chất gì, nhưng chủ trương, chính sách của nhà nước mình đều được biết trước để về nói cho dân bản hiểu. Nói đúng, dân bản nghe theo thì uy tín của mình cũng cao hơn”.


Bí thư chi bộ Lương Văn Ong dí dỏm chia sẻ nếu theo quy định 3 đảng viên đủ điều kiện thành lập một chi bộ, bản Thanh Dương phải có đến 3 “chi bộ gia đình”.
Khi mẹ con chị Chín kết nạp Đảng, gia đình chị đã có 3 đảng viên vì anh Vi Văn Sơn (chồng chị Chín) đã vào Đảng từ trước. Gia đình ông Ong cũng có 3 đảng viên gồm ông, vợ và con trai; người con dâu cũng đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Một gia đình khác là ông Lương Văn Thao cùng 2 con Lương Sông Thương, Lương Thái Dương đều là những đảng viên gương mẫu.
Năm 2025, chi bộ kết nạp được 2 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Năm nay, có 6 quần chúng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Theo Bí thư chi bộ Lương Văn Ong, từ nay đến cuối năm, chi bộ sẽ làm lễ kết nạp đảng 3 quần chúng.
Tính cả 4 đảng viên mới, Chi bộ bản Thanh Dương hiện có 70 đảng viên. Giữa bối cảnh công tác phát triển Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp khó khăn ở nhiều nơi, kết quả phát triển đảng ở bản biên giới Thanh Dương là chưa có tiền lệ.
Bản Thanh Dương hiện có 311 hộ dân. Họ vốn là những người dân xã Kim Đa (huyện Tương Dương cũ) đã nhường lại quê hương, đất tổ để xây dựng công trình thủy điện Bản Vẽ về đây tái định cư.

Thời điểm mới “hạ sơn” cách đây gần 2 thập kỷ, gần như 100% hộ dân thuộc diện hộ nghèo. Đến nay, 43% hộ đã thoát nghèo ổn định, đời sống thay đổi từng ngày.
Từ chỗ trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ, người dân Thanh Dương đã chủ động làm kinh tế, đặc biệt là phát triển dịch vụ và thương mại. Bản người Thái này hiện chiếm tới 70% hoạt động dịch vụ của toàn xã Sơn Lâm và là bản duy nhất phát triển thành công mô hình du lịch cộng đồng thác Liếp. Điều đặc biệt 10/18 chủ hộ gia đình tham gia làm du lịch cộng đồng tại đây là đảng viên.
“Rời quê cha đất tổ về nơi ở mới, bà con được Đảng, nhà nước và chính quyền các cấp chăm lo mọi mặt. Dân bản tin Đảng, mong muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng để cùng nhau xây dựng bản làng bình yên, no ấm”, ông Lương Văn Ong bày tỏ.
Một điểm sáng khác của Thanh Dương là trong 10 năm trở lại đây, phần lớn đảng viên mới đều là người trẻ, chủ yếu là con em tốt nghiệp đại học trở về.
Bí thư Lương Văn Ong chia sẻ ông và Chi ủy không lo lắng việc sau khi kết nạp, các bạn trẻ có thể rời bản đi lập nghiệp nơi xa. Ông tin rằng dù ở đâu, những đảng viên người Thái của bản Thanh Dương sẽ luôn giữ trọn niềm tin với Đảng, cống hiến hết mình cho tổ chức và đất nước.

Đảng bộ xã Sơn Lâm được hình thành trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn, huyện Thanh Chương cũ. Là xã biên giới đặc thù với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 95%, Sơn Lâm gặp không ít rào cản từ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất sản xuất eo hẹp, công nghiệp và dịch vụ kém phát triển. Hệ quả tất yếu là địa phương đối mặt với tình trạng già hóa dân số cơ học khi lực lượng lao động trẻ liên tục rời bản làng đi làm ăn xa.
Ông Nguyễn Xuân Ngân, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lâm, trăn trở: “Địa bàn đặc thù nên việc tìm mô hình kinh tế phù hợp cho người dân rất khó. Thanh niên ở đây cứ “có chữ là đi”. Những người ở lại trình độ văn hóa, sức khỏe hạn chế... Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc tạo nguồn phát triển đảng viên”.
Có giai đoạn địa phương rơi vào nghịch lý đau đầu: “kết nạp 1 đảng viên, xóa tên 2 người”. Nguyên nhân do chưa hết thời gian thử thách, các quần chúng ưu tú đã phải rời địa bàn đi tìm sinh kế.
Vượt những trở ngại lớn, công tác phát triển Đảng tại xã Sơn Lâm trong năm qua đã đạt được kết quả ấn tượng khi kết nạp 20/17 đảng viên mới, đạt 117,6% chỉ tiêu Đảng bộ tỉnh giao. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Đảng bộ sẽ kết nạp thêm 3 đảng viên mới, nâng tổng số lên 771 đảng viên sinh hoạt tại 29 tổ chức Đảng trực thuộc.

Để có được "quả ngọt" này, theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, đơn vị xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị với những cách làm đột phá, sáng tạo.
Hàng năm, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyên đề, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, dồn trọng tâm vào 13 chi bộ bản. Thường trực Đảng ủy xã phân công nhân sự chủ chốt trực tiếp phụ trách địa bàn, thường xuyên dự sinh hoạt tại các chi bộ để nắm tình hình, đôn đốc tạo nguồn và tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.
Địa phương đẩy mạnh công tác dân vận trong Đảng lẫn quần chúng. Trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là khối Đảng, chính quyền, đoàn thể được đặt lên hàng đầu thông qua việc tích cực vận động chính người thân của mình vào Đảng.
Đối với quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn khi hoàn thiện thủ tục, Đảng ủy phân công Ban xây dựng Đảng và đảng viên phụ trách trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn viết lý lịch, bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc và Điều lệ Đảng, tránh việc phải làm đi làm lại nhiều lần.

Đối với xã biên giới đặc thù như Sơn Lâm, việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển 3-4% đảng viên trong nhiệm kỳ 2025-2030 là nhiệm vụ khó. Tuy nhiên, với cách làm sáng tạo, chủ động, công tác phát triển Đảng ở đây không phải “ăn đong” từng năm. Việc tạo nguồn cho phát triển đảng được xây dựng cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn, từng chi bộ trực thuộc.
Dù đang ở năm 2026, nhưng nguồn phát triển Đảng cho năm 2027 của xã đã rất “sáng”. Địa phương đã chủ động bồi dưỡng, định hướng và lập danh sách cử đi học lớp nhận thức về Đảng cho 9 dân quân thường trực; 3 cán bộ hợp đồng công an xã; rà soát con em hoàn thành chương trình đại học, cao đẳng trở về địa phương trong năm tới để đưa vào danh sách tạo nguồn.
Bản đồ phát triển Đảng của xã biên giới này dù đã có nhiều mảng màu tươi sáng, song những người làm công tác Đảng nơi đây vẫn còn nhiều trăn trở.
“Đồng bào Thái và đồng bào Khơ Mú chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu dân cư của xã nhưng thực tế tỉ lệ đảng viên là người Khơ Mú cũng như công tác phát triển đảng trong đồng bào Khơ Mú đang là “điểm nghẽn” lớn ở Sơn Lâm. Đây là vấn đề Đảng ủy xã đang hết sức quan tâm, xây dựng kế hoạch cụ thể, với quyết tâm đưa công tác phát triển đảng trong đồng bào Khơ Mú trở thành điểm sáng”, ông Nguyễn Văn Diện, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Sơn Lâm, nói.





