Chạy đua với bão Xangsane
(Dân trí) - Trước thông tin bão số 6 đã vượt qua quần đảo Hoàng Sa và đang tiến vào bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hàng trăm nghìn người dân càng cấp tập di chuyển lánh bão. Đà Nẵng huy động tổng lực sẵn sàng ứng cứu khi bão đến. Riêng Quảng Nam, công tác di dân ở một số địa phương đang gặp nhiều khó khăn.
* Dân trí sẽ liên tục cập nhật thông tin về cơn bão số 6
Đà Nẵng túc trực 24/24 giờ chuẩn bị chống bão
Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của cơn bão số 6 - bão Xangsane, tại Đà Nẵng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố đang triển khai di dời khẩn cấp 6.000 hộ dân với gần 20.000 khẩu đến nơi an toàn.
Thông tin từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng cập nhật trưa 30/9 cho biết, tất cả các tàu đánh cá của Đà Nẵng đều giữ được thông tin liên lạc và cơ bản đã tìm được nơi trú ẩn. Lực lượng BĐBP đã chuẩn bị 6 tàu, 10 xuồng và 6 ô tô với quân số 100% trực 24/24 giờ cho đến khi hết bão.
Phi đội trực thăng sẵn sàng cứu nạn
Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, tại sân bay Đà Nẵng hiện đã có 5 máy bay trực thăng sẵn sàng tham gia cứu nạn. Tại sân bay Thọ Xuân là 3 máy bay.
Thiếu tướng Phạm Phú Thái cho biết, ngoài 3 máy bay thuộc các đơn vị C16, C18 mới được tăng cường, Quân chủng cũng đã chỉ đạo đơn vị Không quân C17 đóng ở phía Nam sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả cơn bão trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. |
Hiện nay, các trường học trên địa bàn thành phố đã cho học sinh nghỉ học. Lực lượng Công an, Quân đội đã được điều động trực tiếp xuống những địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng cao để cùng dân chống bão. Cơn mưa lớn sáng nay đã làm nhiều tuyến đường như Ngô Quyền, Lê Duẩn, Đống Đa... ngập nước, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai kế hoạch phòng chống bão lụt.
Tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng, công tác di dời dân đã được triển khai vào chiều ngày 29/9. Có 400 hộ với gần 2.000 khẩu tại 4 khu dân cư: Tân An, Tân Bình, Tân Phú, Tân Thuận đang nằm trong khu vực nguy hiểm. Các lực lượng đóng chân trên địa bàn đã giúp người dân vận chuyển tài sản đến nơi an toàn. Dọc theo tuyến đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc, công tác di dời đang được tiến hành khẩn trương, người dân được đưa đến các khu nhà kiên cố.
|
|
Gần 500 hộ dân với 2.000 khẩu thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà cũng đang khẩn trương di dời. Lực lượng bộ đội Hải quân (Đoàn 680), đồn Biên phòng 252 đã huy động hàng chục chiếc xe ô tô và hàng trăm cán bộ chiến sĩ thực hiện việc đưa bà con đi tránh bão. Đến 12 giờ trưa nay, đã có gần 200 hộ dân được đưa đến nơi an toàn, trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em.
Ông Lê Văn Hoà, người vừa được sơ tán đến UBND phường Thọ Quang cho biết: “Nhà tôi có 4 khẩu gồm người già và trẻ em, vì gia đình tôi ở sát biển, nhà cửa không đủ an toàn, nên khi cán bộ phường vận động là chúng tôi di dời ngay”. Dự kiến đến 16 giờ chiều nay công tác di dời sẽ thực hiện hoàn tất trên địa bàn phường này.
![]() |
Quận Liên Chiểu có địa hình rất phức tạp gồm cả biển, sông và núi nên số lượng hộ dân phải sơ tán lên đến 1.524 hộ với gần 8.000 khẩu. Ban chỉ huy PCLB quận đã điều động các đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện khẩn cấp việc sơ tán dân.
Tại quận Thanh Khê cũng đang khẩn trương di dời gần 300 hộ dân tại các khu nhà tạm Xuân Hoà A, Phần Lăng... Ông Nguyễn Thương, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện di dời những hộ trong diện nguy hiển theo 2 phương án: thứ nhất là di dời nhỏ lẻ tức là những khu dân cư có nhà cao tầng của người dân thì thực hiện sơ tán trú ngụ, còn phương án thứ 2 thì di dời tổng thể tức là tập trung đưa dân đến những nơi có nhà kiên cố như trường học, uỷ ban nhân dân phường...”
Thiếu tướng Trần Văn Thanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục hậu cần - Bộ Công an cũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đang trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và tham gia cùng miền Trung phòng chống bão. Theo ông Thanh, Bộ và công an các tỉnh, thành phố đã sẵn sàng lực lượng, túc trực 24/24 giờ chuẩn bị chống bão.
|
|
Khu vực Nam Ô - TP Đà Nẵng đang khẩn trương di dời dân.
Ngoài việc trực tiếp giúp dân đối phó với bão, khi có lệnh sơ tán dân, Bộ sẽ chỉ đạo lực lượng tại chỗ thực hiện ngay để đảm bảo tính mạng và tài sản nhân dân, giữ vững tình hình an ninh chính trị trong bão.
Toàn thành phố Đà Nẵng đang âm thầm chạy đua với bão. Đây là cuộc di dời dân tránh bão lớn nhất từ trước tới nay của thành phố. Công tác hậu cần, y tế đã được chuẩn bị chu đáo, hàng ngàn áo phao, phao cứu sinh, nhà bạt đang được khẩn trương đưa xuống địa bàn để đề phòng tình hình xấu nhất. Dự kiến đến trước 17 giờ chiều nay sẽ hoàn tất việc di dời dân đến nơi an toàn.
Quảng Nam gặp nhiều khó khăn trong công tác di dân
Tính đến trưa 30/9, Quảng Nam có 955 tàu đánh cá các loại với 7.857 lao động đã vào bờ. 28 tàu với 249 ngư dân đang trên đường vào bờ. BĐBP đang hướng dẫn, bắt buộc 15 tàu vận tải với 149 thuyền viên neo đậu ở Cù Lao Chàm vào cảng Đà Nẵng để tránh bão. Toàn tỉnh có 22 điểm nguy hiểm với hơn 16.500 người đang được di chuyển đến nơi an toàn.
Việc khó khăn nhất của tỉnh Quảng Nam lúc này là công tác bảo vệ 52 ngôi nhà cổ đã xuống cấp nghiêm trọng, rất dễ bị sập đổ khi bão đến. |
Chiều 30/9, khi đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đi thị sát việc chuẩn bị đối phó với bão thì mới biết tại nhiều địa phương, công tác di dân đang được thực hiện rất chậm trễ.
Tại các xã Tam Thăng, Tam Thanh của huyện Tam Kỳ không đủ xe để di chuyển người. Đặc biệt nhất là xã Bình Hải (huyện Thăng Bình) có trên 1.000 hộ dân cần di chuyển nhưng đến nay chưa triển khai được là bao, ngay cả Chủ tịch xã cũng khá mù mờ trong việc nắm kế hoạch di dân.
Chỉ đến khi đoàn lãnh đạo của tỉnh xuống chỉ huy, xã Bình Hải mới bắt đầu cho triển khai công tác di dời. Tuy nhiên, phương tiện thực hiện cũng thiếu thốn đủ bề, xã còn không có loa phóng thanh để thông báo tập hợp bà con.
Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang quyết liệt chỉ đạo các địa phương trên phải di dời ngay người dân trong chiều hôm nay. Một số người dân còn đào hầm trú ẩn xung quanh nhà, dùng thuyền thúng úp lên trên và chủ quan nghĩ rằng như thế có thể chống được bão. Đoàn công tác của tỉnh đã dẹp và cưỡng chế những hộ này mới chịu đi di tản.
Tính đến 12 giờ trưa nay các vùng ven biển Quảng Nam đã di dời an toàn khoảng 15.580 khẩu trên tổng số 20.900 khẩu trong diện di dời. Trong đó các huyện Thăng Bình có 2750 khẩu, Hội An 6636 khẩu, Điện Bàn 905 khẩu, Núi Thành 1669 khẩu, Tam Kỳ 1535 khẩu, Duy Xuyên 4090 khẩu. Số còn lại tỉnh sẽ tiếp tục di dời trước 19h tối nay.
Tuy nhiên, tỉnh dự kiến tùy diễn biến của cơn bão, số lượng người dân cần di dời có thể lớn hơn.
Các huyện trung du, miền núi Quảng Nam - những vùng có nguy cơ sạt lở cao - như Phước Sơn, Tiên Phước, Nam Trà My, Hiệp Đức, Đại Lộc, Đông Giang, Bắc Trà My… cũng đang triển khai công tác di dời.Theo dự kiến, đến 16 giờ chiều sẽ di dời an toàn 1.900 khẩu.
Về công tác hỗ trợ phòng chống bão, tỉnh Quảng Nam đã huy động trên 1,1 tỷ đồng và 100 tấn lương thực, 30 cơ số thuốc chữa bệnh và 100.000 viên cloramin cho các huyện để phục vụ công tác cứu trợ cho nhân dân. Hiện nay, một số huyện đã nhận xong hàng cứu trợ, còn phần lớn các huyện khác mới chỉ nhận xong lương thực và thuốc men.
Ngoài ra, Bệnh viện Thái Bình Dương (TX Hội An) cùng một đoàn y bác sĩ và phương tiện y tế, thuốc men… đã chuẩn bị sẵn sàng phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân.
Hiện UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 2805 về việc phân bổ số vật tư của UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hồ trợ như: 80 bộ nhà bạt, 1.500 áo phao cứu sinh, 2.000 phao tròn cứu sinh và 50 phao bè để hỗ trợ người dân khi xảy ra bão.
Hà Tĩnh chủ động đối phó với bão số 6
Ngay sáng qua (29/9), Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hà Tĩnh đã họp khẩn cấp triển khai các phương án chủ động đối phó với bão số 6. Trưởng các đoàn kiểm tra và chỉ đạo đã xuống 11 huyện, thị để triển khai các phương án đối phó với mọi tình huống xảy ra khi bão ập đến.
Tỉnh đặc biệt chú trọng việc khẩn trương di dời dân vùng ven biển, cửa sông đến nơi an toàn, tuyệt đối không để thiệt hại về người. Đồng thời các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang cũng đã triển khai phương án phòng chống tránh lũ quét.
Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Tỉnh thường trực 24/24h để sẵn sàng đối phó với cơn bão số 6, tiến hành kêu gọi tàu thuyền ngoài khơi về nơi trú ẩn an toàn.
Tỉnh đặc biệt chú trọng kế hoạch sơ tán dân ở các vùng ven biển, cửa lạch có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn. Hiện thời, 3.734 hộ dân vùng ven biển đã được di dời an toàn.
Nghệ An: Nhiều tàu thuyền chưa liên lạc được
Theo tin từ Sở thuỷ sản Nghệ An thì tính đến 14h30 ngày 30/9, có 10 tàu thuyền cập bến, hiện có 5 tàu thuyền chưa thể liên lạc được (số tàu này ở xã Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu). Được biết số tàu “mất tích” trên đánh bắt ở vùng niển giáp ranh giữa Nghệ An và Hà Tĩnh.
Cũng theo tin từ Sở này thì sáng nay trong lúc cho thuyền về bến thì tàu của ông Trần Nhập ở Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) bị chết máy, hiện tàu này đã được giúp đỡ cập bến an toàn.
Mặc dù địa bàn Nghệ An không phải là “điểm nóng” để cơn bão số 6 hoành hành nhưng theo tin từ Chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều tỉnh này thì đến giờ phút này mọi công đoạn chuẩn bị để đối phó với tình huống xấu nhất của cơn bão số 6 đã hoàn tất.
Hiện Nghệ An đã thành lập Đại đội cơ động sẵn sàng chi viện ứng cứu phòng chống lụt bão theo mệnh lệnh của Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng. Quân số của Đại đội gồm 60 chiến sĩ do thượng tá Trần Xuân Sơn - Phó tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng Nghệ An tác chiến chỉ huy Đại đội này sẽ hoạt động trong vòng 1 thàng kể từ ngày 29/9 đến 29/10. |
Hoàng Nhi - Văn Dũng - Duy Thảo - Nguyên Nghĩa
















