Cần Thơ xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo theo 4 trụ cột chiến lược

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng khẳng định mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố không phải hình thành để ban phát mà đóng vai trò là cầu nối trí tuệ.

Chiều 10/6, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ - Thúc đẩy liên kết phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo” nhằm tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện mô hình Trung tâm Đổi mới Sáng tạo (ĐMST) của thành phố.

Cần Thơ xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo theo 4 trụ cột chiến lược - 1

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ phát biểu tại hội thảo khoa học (Ảnh: Việt Hằng)

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy, nhận định Cần Thơ đang thu hút sự quan tâm lớn từ các doanh nghiệp và tổ chức khoa học trong việc thiết lập các trung tâm ĐMST, với sự chủ động từ Đại học Cần Thơ và Đại học Y Dược Cần Thơ.

Ông Tùng cho biết mô hình Trung tâm ĐMST không chỉ dựa trên hạ tầng sẵn có mà còn dựa trên động lực tự thân của doanh nghiệp để hình thành các quy tắc vận hành riêng biệt, phù hợp với thực tế thị trường. Nơi đây sẽ là cầu nối giữa nghiên cứu học thuật và ứng dụng thực tiễn, tạo không gian cho các doanh nghiệp có tiềm lực dẫn dắt công nghệ.

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh Hội đồng này không phải là cơ quan hành chính ban phát ngân sách mà đóng vai trò là cầu nối trí tuệ.

"Nhiệm vụ chính là tư vấn cho chính quyền ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, đồng thời hỗ trợ các nhà khoa học thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Hội đồng sẽ bao gồm đại diện từ UBND thành phố, các sở ban ngành, cùng các chuyên gia và doanh nghiệp để đảm bảo tính đa chiều trong phản biện chính sách", ông Tùng nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ cũng chỉ ra sự thiếu vắng các quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư chuyên biệt. Việc thu hút các dòng vốn này, cùng với sự tham gia của các tập đoàn quốc tế, sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa các dự án nghiên cứu có độ rủi ro cao nhưng tiềm năng lớn.

Cần Thơ xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo theo 4 trụ cột chiến lược - 2

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu (Ảnh: Việt Hằng)

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, tập trung vào việc hình thành các sản phẩm, mô hình, nền tảng và giải pháp lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng, năng suất lao động, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Khởi khẳng định sự phối hợp giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp là mắt xích then chốt trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái ĐMST của thành phố. Việc nghiên cứu, học tập các mô hình trung tâm ĐMST thành công để áp dụng tại địa phương là hết sức cần thiết.

Cần Thơ xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo theo 4 trụ cột chiến lược - 3

Ông Ngô Anh Tín, giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ TP Cần Thơ (Ảnh: Việt Hằng).

Tại hội thảo, ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ cho biết: "Kết quả hội thảo là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ theo 4 trụ cột chiến lược gồm: mô hình theo trụ cột điều phối, mô hình theo trụ cột đầu tư/PPP, mô hình theo trụ cột Deep-Tech và mô hình theo trụ cột thương mại hóa".