Bộ Tư lệnh TPHCM tiêu hủy hơn 7 tấn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh

(Dân trí) - Hơn 7 tấn bom, đạn, đầu nổ, lựu đạn, thuốc nổ và kíp nổ còn sót lại sau chiến tranh được Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp nhận từ người dân, cơ quan đơn vị bàn giao và tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Sáng 16/7, Bộ Tư lệnh TPHCM đã vận chuyển, xử lý và kích nổ hơn 7 tấn vật liệu nổ nguy hiểm tại Trường bắn Quốc gia khu vực III, ấp Xuân Đà, xã Xuân Hòa, thành phố Đồng Nai.

Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, trực tiếp chỉ huy và điều hành.

Bộ Tư lệnh TPHCM tiêu hủy hơn 7 tấn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh - 1

Thiếu tướng Phạm Văn Rậm chỉ huy quá trình tiêu hủy hơn 7 tấn vật liệu nổ (Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM).

Số vật liệu nổ này chủ yếu là bom, đạn, đầu nổ, lựu đạn, thuốc nổ và kíp nổ. Đây là số vũ khí, vật liệu nguy hiểm còn sót lại sau chiến tranh, được người dân, cơ quan, đơn vị phát hiện và bàn giao cho cơ quan quân sự trong quá trình xây dựng, lao động sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn TPHCM.

Để chuẩn bị cho công tác tiêu hủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, phân loại nghiêm ngặt nhằm bảo đảm quy trình an toàn tuyệt đối.

Bộ Tư lệnh TPHCM tiêu hủy hơn 7 tấn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh - 2

Các chiến sĩ vận chuyển vật liệu nổ đến vị trí tiêu hủy (Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM).

Phương án vận chuyển, bố trí lực lượng, phương tiện và các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng cũng được lên kế hoạch chi tiết, bài bản. Toàn bộ quá trình vận chuyển và kích nổ đã diễn ra theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí cũng như trang thiết bị kỹ thuật.

Bộ Tư lệnh TPHCM tiêu hủy hơn 7 tấn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh - 3

Hơn 7 tấn vật liệu nổ được tiêu hủy trong đợt này (Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM).