“Biến đổi khí hậu ở ĐBSCL cực kỳ phức tạp”
(Dân trí) - Đó là một trong những nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên trong “Diễn đàn về Biến đổi khí hậu ĐBSCL lần thứ nhất” được tổ chức tại TP Cần Thơ từ ngày 12-13/11.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Phạm Khôi Nguyên phát biểu tại diễn đàn
Qua các nghiên cứu của Bộ TN-MT cho thấy, nhiệt độ mùa đông tăng nhanh hơn nhiệt độ mùa hè và nhiệt độ các vùng phía vùng Bắc tăng nhanh hơn phía Nam. Lượng mưa năm giảm ở các vùng phía Bắc và tăng ở phía Nam. Số đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới Việt Nam giảm đi rõ rệt. Bão có cường độ mạnh xuất hiện nhiều hơn, quỹ đạo bão có dấu hiệu dịch chuyển dần về phía Nam và mùa bão kết thúc muộn hơn.
Ông Allaster Cox- Đại sứ Úc đánh giá, BĐKH thì vùng ĐBSCL có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Việt Nam. Nếu mực nước biển trung bình dâng cao thêm 1m thì sẽ làm ngập hơn 15.000km (38% diện tích vùng ĐBSCL). Ông Cox nhìn nhận, trước khi bị ngập thì hậu quả có thể thấy trước đó là thiên tai xảy ra ngày càng nhiều và nặng nề hơn, đa dạng sinh học bị mất đi, sản lượng nông nghiệp bị suy giảm (90% diện tích đồng bằng có thể bị nhiễm mặn) và các chỉ số sức khỏe bị xấu đi.
Ông Nguyễn Bỉnh Thìn - Phó Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với BĐKH (Bộ NN&PTNT) cho biết, tác động khi nước biển dâng là tiêu nước, úng ngập đô thị, làng mạc; xâm nhập mặn, hạn hán; chế độ dòng chảy sông suối thay đổi; an toàn của các hồ chứa bị đe dọa; lũ quét và sạt lỡ; bão lớn… Mất đi 2 triệu ha diện tích trồng lúa; giảm diện tích rừng; gia tăng cháy rừng; giảm năng suất và diện tích cây trồng; ảnh hưởng đến năng suất muối…
Đại diện Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cũng cho rằng, những vấn đề ảnh hưởng đến quản lý tài nguyên nước và thủy lợi ở ĐBSCL bao gồm: lũ lụt; cháy rừng; xâm nhập mặn; chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp; quản lý khai thác sử dụng đất phèn, mặn; suy giảm rừng ngập mặn ven biển; ô nhiễm chất lượng nước sinh hoạt; xói lỡ, bồi lắng; phát triển thượng lưu…
Ông Nguyễn Xuân Hiền (Bộ NN&PTNT) đưa ra một số giải pháp, lũ cũng có 2 mặt lợi và hại nên cần có quy hoạch kiểm soát lũ với chiến dịch “sống chung với lũ”, tận dụng tối đa những mặt lợi, giảm thiểu mặt hại; bảo vệ an toàn cho khu dân cư, đường xá, vườn cây ăn trái, lúa hè thu.
Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên nhìn nhận, BĐKH ở khu vực ĐBSCL là cực kỳ phức tạp, chính vì thế hiện nay vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu nào. Bộ trưởng đề nghị, lãnh đạo, ngành chức năng các tỉnh, thành ĐBSCL cũng cần đưa ra những biện pháp sao cho phù hợp với từng địa phương.
Huỳnh Hải










