Bí thư Hải Phòng: Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp
(Dân trí) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết thành phố đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và xử lý những dự án tồn đọng kéo dài.
Tại Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp sáng 13/10, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề nghị các cấp, ngành thực sự đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ và giải quyết khó khăn.
Hội nghị có chủ đề “Doanh nghiệp Hải Phòng - Liên kết để lớn mạnh, đổi mới để dẫn đầu”.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lê Dũng).
Ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của thành phố. Sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp là thước đo quan trọng đánh giá chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả phục vụ của chính quyền.
Theo Bí thư Thành ủy, sự đồng hành của chính quyền đã góp phần giúp nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Hải Phòng là địa phương duy nhất cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong 11 năm liên tiếp.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố tăng 12,08%, riêng quý III tăng 13,09%, cao nhất trong 6 năm qua và đứng thứ ba toàn quốc.
Năm 2025, Hải Phòng đứng đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực thi hiệp định thương mại tự do (FTA Index). Thành phố cũng nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Một khu công nghiệp ở đặc khu Cát Hải, Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).
Năm 2026, Hải Phòng đứng thứ ba cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), đồng thời duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu năm thứ tư liên tiếp.
Bí thư Thành ủy cho biết thành phố đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và xử lý những dự án tồn đọng kéo dài. Đến nay, 151/151 dự án tồn đọng đã có phương án xử lý, góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư.
Ông Lê Ngọc Châu cho rằng thành phố và cộng đồng doanh nghiệp cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, cùng hành động để biến tiềm năng thành động lực, xây dựng thế hệ doanh nghiệp, doanh nhân đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập.
Thành phố cam kết đồng hành với doanh nghiệp và nhà đầu tư theo phương châm “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của chính quyền phải được chỉ đạo tháo gỡ quyết liệt; doanh nghiệp cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực và tìm hướng phát triển.
“Tôi đề nghị các cấp, các ngành phải thực sự đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ và giải quyết khó khăn. Qua đó, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, đủ sức cạnh tranh với các địa phương tốt nhất trong toàn quốc và nội vùng”, ông Châu nhấn mạnh.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh đánh giá cao những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút dự án lớn và phát triển hạ tầng của Hải Phòng.
Tuy nhiên, theo ông Vinh, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về vốn, mặt bằng sản xuất, chi phí, nhân lực chất lượng cao, công nghệ và sức ép cạnh tranh. Ông đề nghị thành phố tiếp tục cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; đồng thời nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả năng dự đoán của chính sách.
VCCI cũng mong muốn Hải Phòng tăng cường kết nối doanh nghiệp địa phương với các tập đoàn lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Trần Văn Thắng đề nghị Hải Phòng tiếp tục kiến nghị duy trì mặt bằng lãi suất ổn định, ưu tiên vốn cho sản xuất và doanh nghiệp nhỏ và vừa; điều hành giá nhiên liệu để doanh nghiệp chủ động dự liệu chi phí, đồng thời xem xét giảm chi phí đất.
Ông Thắng cũng đề xuất thành phố có các gói hỗ trợ thiết thực về đào tạo, khoa học công nghệ, mặt bằng sản xuất, bảo lãnh tín dụng và kết nối thị trường nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Duy Thính).
Đại diện doanh nghiệp về công nghiệp hàng không, ông Vũ Văn Tư cho rằng Hải Phòng cần phát triển lực lượng doanh nghiệp địa phương đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng, bên cạnh việc thu hút các dự án lớn.
Theo ông Tư, mỗi linh kiện được sản xuất tại Hải Phòng thay vì mua từ nơi khác sẽ góp phần tạo việc làm, nâng cao tay nghề lao động và giữ lại nhiều giá trị kinh tế cho thành phố.
Ông đề xuất tạo cơ hội để doanh nghiệp địa phương tiếp cận nhu cầu mua hàng thực tế, hỗ trợ nâng cao năng lực theo yêu cầu đơn hàng, tạo điều kiện mở rộng nhà xưởng và đầu tư dài hạn. Thành phố cũng cần đào tạo nhân lực theo nhu cầu của nhà máy và bố trí đầu mối hướng dẫn xuyên suốt quá trình đầu tư sản xuất.
“Khi doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển được bằng năng lực thực chất, thành phố sẽ có thêm những nhà cung cấp tại chỗ, thêm lao động kỹ thuật và một nền công nghiệp có sức liên kết sâu hơn”, ông Tư nói.