Bão Maysak vào vịnh Bắc Bộ sáng 4/7 với cường độ cấp 8-9
(Dân trí) - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận thông tin dự báo sáng 4/7, bão Maysak đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.
Tại cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 1 (bão Maysak) do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 3/7, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận thông tin, ảnh hưởng của bão, rạng sáng cùng ngày tàu cá QN90568 bị chìm tại vùng biển ven bờ Quảng Ninh. Đến nay cả 7 thuyền viên đã được các lực lượng cứu vớt an toàn.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Cục trưởng Phạm Đức Luận thông tin tại cuộc họp chiều 3/7 (Ảnh: Phùng Minh).
Ông Luận nêu dự báo, sáng 4/7 bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.
Dự kiến bão đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh và phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong sáng 5/7 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Thủy triều cao nhất khoảng 3,3m trong thời gian 18h-20h ngày 4/7 và thấp nhất khoảng 0,7m trong thời gian 8-9h ngày 5/7.
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.240 phương tiện/249.184 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú.
Ba tỉnh đã cấm biển gồm Quảng Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên.

Dự báo hướng di chuyển của bão Maysak (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).
Ông Luận dẫn báo cáo của Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư cho thấy, tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa trên 140.700ha; hơn 29.000 lồng bè; hơn 3.200 chòi canh nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão và mưa lũ.
Đối với vùng đồng bằng ven biển, ông Luận đề nghị rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển. Các địa phương tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công.
Từ ngày 4-7/7, trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh có khả năng xảy ra đợt lũ với đỉnh lũ lên mức báo động1-2, có sông trên báo động 2. Hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình và sông Lô ở mức dưới báo động 1.
Lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương triển khai lực lượng xung kích rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.
Địa phương sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết.
Yêu cầu địa phương gia cố các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu
Cục trưởng Phạm Đức Luận thông tin, khu vực Bắc Bộ có tổng số 2.495 hồ chứa thủy lợi; dung tích hiện tại đạt từ 55-89% dung tích thiết kế. Khu vực Đông Bắc Bộ hiện có 77 hồ hư hỏng, xuống cấp (Cao Bằng 2, Lạng Sơn 20, Phú Thọ 46, Thái Nguyên 9) và 21 hồ chứa đang thi công (Tuyên Quang 9, Lạng Sơn 3, Thái Nguyên 9). Các địa phương đang triển khai phương án đảm bảo an toàn.
Về tình hình đê điều, theo ông Luận, các tuyến đê biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hiện được thiết kế chống bão cấp 9-10; tồn tại 31 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu.
Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có 5 công trình đê, cống qua đê đang thi công dở dang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
“Các địa phương cần lưu ý gia cố, đảm bảo an toàn đối với các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, tuyến đê trực diện biển, cao trình đê thấp như: Đoạn K10-K15 đê Hà Nam (tỉnh Quảng Ninh) trực diện biển, bãi hẹp; đê kè Đông Minh, đê biển 6 (tỉnh Hưng Yên); đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình); đê biển Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ, tỉnh Thanh Hóa)… và các công trình đang thi công dở dang”, ông Luận nêu rõ.





