Bảo Lai Group và An Biên Group ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược

(Dân trí) - Ngày 11/09 vừa qua, Công ty cổ phần đầu tư Bảo Lai thuộc Bảo Lai Group và Công ty cổ phần Đá tự nhiên An Biên (An Biên Stone) - một thành viên của An Biên Group đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược. Từ nay An Biên Group sẽ là nhà phân phối chính thức các sản phẩm đá marble cao cấp của Tập đoàn Bảo Lai tại thị trường Việt Nam.


Ông Vũ Đình Chiến - TGĐ Công ty CP ĐT Bảo Lai và ông Nguyễn Hoài Vũ – TGĐ Công ty CP Đá Tự Nhiên An Biên đại diện Bảo Lai Group và An Biên Group ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược.

Ông Vũ Đình Chiến - TGĐ Công ty CP ĐT Bảo Lai và ông Nguyễn Hoài Vũ – TGĐ Công ty CP Đá Tự Nhiên An Biên đại diện Bảo Lai Group và An Biên Group ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược.

Tập đoàn Bảo Lai đã bắt đầu khai thác và xử lý đá cẩm thạch tự nhiên từ những năm 2010, tại mỏ đá Lục Yên, Yên Bái - một trong những khu vực có trữ lượng và chất lượng đá tốt nhất của Việt Nam. Sản phẩm đầu ra của tập đoàn Bảo Lai nhằm đáp ứng các nhu cầu trong xây dựng bao gồm các loại đá cẩm thạch trắng tự nhiên và nhân tạo, được sử dụng trong trang trí, nghệ thuật, bột đá CaCO3, CaMg(CO3), SiO2 trong phụ gia công nghiệp… với thị trường chính là xuất khẩu đi các nước: Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Châu Âu và các nước Trung Đông.

Hướng đến mục tiêu trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm đá marble, không những xuất khẩu mà còn đáp ứng được nhu cầu trong nước, Tập đoàn Bảo Lai đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với Tập đoàn An Biên - một trong những đơn vị phân phối thiết bị nội thất hàng đầu Việt Nam để đẩy mạnh việc phân phối trong nước này.

Bảo Lai Group và An Biên Group ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược - 2

Tập đoàn Bảo Lai đã bắt đầu khai thác và xử lý đá cẩm thạch tự nhiên từ những năm 2010, tại mỏ đá Lục Yên, tỉnh Yên Bái - đây là một trong những khu vực có trữ lượng và chất lượng đá tốt nhất Việt Nam. Hiện nay, tập đoàn Bảo Lai có hai nhà máy chế biến, với công suất 700.000m2 đá cẩm thạch trắng tự nhiên, 500.000m2 đá cẩm thạch trắng nhân tạo, 1.000.000 tấn canxi cacbonat (CaCO3) bột và 300.000 tấn chip nhựa từ đá cẩm thạch trắng mỗi năm. Ngoài ra, tập đoàn cũng đầu tư trang bị toàn bộ máy móc và thiết bị của hãng Breton nhập khẩu trực tiếp từ Ý, đây là thương hiệu hàng đầu thế giới trong khai thác, chế tác đá tự nhiên và nhân tạo.

Chính nhờ yếu tố chất lượng đá hàng đầu và công nghệ tiên tiến hiện đại bậc nhất mà sản phẩm đá marble của tập đoàn Bảo Lai đã đạt được những tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới để phù hợp yêu cầu xuất khấu đi các nước: Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Châu Âu và các nước Trung Đông.

Sau một thời gian hoạt động ở cùng lĩnh vực, Ban Lãnh Đạo của Tập đoàn Bảo Lai cũng như Tập đoàn An Biên đều nhận thấy thị trường trong nước là một thị trường cực kỳ tiềm năng. Một bên, tập đoàn Bảo Lai có nhà máy khai khác và sản xuất với quy mô 18,000 m3/ năm chỉ để phục vụ nhu cầu xuất khẩu, một bên An Biên Stone với nhu cầu nhập khẩu các loại đá tự nhiên, nhân tạo từ các nước khác để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Bảo Lai Group và An Biên Group ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược - 3

Chính vì vậy, Ban Lãnh đạo cả hai tập đoàn đã thống nhất việc hợp tác này, nhằm mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm đá marble tự nhiên và nhân tạo tốt nhất cả về mặt số lượng lẫn chất lượng với giá thành cạnh tranh nhất, nhằm đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của kiến trúc sư và hướng người tiêu dùng Việt ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Buổi lễ ký kết khép lại với những mục tiêu chung, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của cả hai tập đoàn nhằm mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng trong nước mà vẫn giữ vững nguyên tắc bảo vệ môi trường, đảm bảo việc phát triển bền vững cho cộng đồng.