1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bà mẹ bỉm sữa kiếm trên 100 triệu đồng/ tháng sau khi chữa khỏi bệnh dạ dày.

Với cái duyên chữa khỏi bệnh và sự chân thật trong từng lời tư vấn, cô gái trẻ 1993 đã có doanh thu mà bao mẹ bỉm sữa mơ ước.

Hiếu Anh tên thật là Đỗ Thị Vân Anh là một bà mẹ trẻ bị bệnh đau dạ dày hoành hành nhất là trong gia đoạn mang thai. Sau khi sinh xong, cô quyết định chữa trị với phương pháp đông y của người Dao. Cảm nhận đây là 1 sản phẩm tốt, với các thành phần là thảo dược trong thiên nhiên, vô hại với sức khỏe, cô quyết định bén duyên kinh doanh. Và hiện nay, với thu nhập 100 triệu/ 1 tháng là điều đáng mơ ước của bao bà mẹ bỉm sữa.

Cô được trao giải thưởng sản phẩm vì sức khỏe cộng động
Cô được trao giải thưởng sản phẩm vì sức khỏe cộng động

Trao đổi với chúng tôi, cô chia sẻ: Dạ dày là bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng tỉ lệ người lớn mắc nhiều hơn trẻ em, đặc biệt là các bà mẹ đang mang thai. Do chế độ dinh dưỡng cũng như sinh hoạt thay đổi làm cho các tiết tố trong dạ dày điều tiết không phù hợp gây nên bệnh đầy hơi, bệnh ở các cấp độ khác nhau. Bệnh dạ dày là bệnh không nguy hiểm nhưng gây khó chịu cho người bệnh, làm cho người bệnh mệt mỏi, ăn uống hạn chế. Tôi bị mắc căn bệnh này, uống rất nhiều thuốc nhưng không khỏi được và cơ duyên dẫn tôi đến với lương y Triệu Hoà người dân tộc Dao là chủ tịch Hội lương y Ba Vì. Lương y Triệu Hoà có những rừng cây thảo dược nổi tiếng với rất nhiều loài cây thảo dược quý hiếm. Thấy bài thuốc quý và giúp ích cho mọi người, tôi quyết định kinh doanh sản phẩm này.

19 tuổi, tuổi mà các bạn cùng trang lứa đang còn trên ghế đại học thì cô gái Hiếu Anh đã kết duyên cùng người chồng bằng tuổi và có một bé trai kháu khỉnh. Tuy cô không phải lo lắng về kinh tế nhiều khi việc kinh doanh vận tải của chồng khá thuận lợi, nhưng với tính cách của cô gái cá tính, cô không muốn dựa dẫm vào chồng và mày mò, tìm hiểu về kinh doanh online.

Bà mẹ bỉm sữa kiếm trên 100 triệu đồng/ tháng sau khi chữa khỏi bệnh dạ dày. - 2

Những ngày đầu, Hiếu Anh khá vất vả vì cô phải đi học những khóa học về đông y như hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng… để học hỏi những chuyên từ về thuốc và phải tự mình đi giao những đơn hàng thuốc cho khách hàng. Những tưởng khó khăn sẽ làm ý chí của bà mẹ bỉm sữa giảm sút nhưng cô vẫn kiên cường cố gắng kinh doanh, dù cho bao lời nói tốt có, xấu có từ những khách hàng và đối thủ.

Những ấn phẩm vẫn ghi dấu ấn cống hiến của lương y
Những ấn phẩm vẫn ghi dấu ấn cống hiến của lương y

Trải qua 5 năm kinh doanh, Hiếu Anh giờ đã là Giám đốc kinh doanh của công ty Nam Dược, và cô đã có chứng chỉ của Hội đông y tác động cuộc sống. Cô đang độc quyền phân phối một số sản phẩm thuốc Vip cho các khách hàng khó chữa và lâu năm như: Viêm phụ khoa ở phụ nữ va nam giới, bệnh dạ dày đại tràng, bệnh sỏi thận sỏi gan, viêm gan B, sơ gan, hôi miệng,....và rất nhiều loại bệnh khác. Hiện tại, cô đã có 30 đại lý thuốc tại các vùng miền với nhiều sản phẩm thuốc mà cô độc quyền mang tên Hiếu Anh.

Ngoài ra, cô cũng đang kinh doanh về lĩnh vực thời trang tại Hòa Bình.

Với con số thu nhập 100 triệu/ 1 tháng là điều đáng mơ ước của rất nhiều bà mẹ bỉm sữa. Điều đặc biệt, công việc này không chỉ nói lên thu nhập và nói lên sự độc lập về kinh tế của người phụ nữ cũng như công việc.

Sản phẩm đạt huy chương vàng sức khỏe vì cộng đồng.
Sản phẩm đạt huy chương vàng sức khỏe vì cộng đồng.

Với phương châm của cô “Muốn có đam mê phải dám mê, bán hàng phải là cho đi, là giúp đỡ mọi người” thì cô tin mọi bà mẹ bỉm sữa sẽ làm được như cô. Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hiếu Anh (0984341666); https://www.facebook.com/profile.php?id=100006432683595