1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xuân Trường: Người hùng U23 Việt Nam vẫn vô duyên với đội tuyển quốc gia

(Dân trí) - Ít người quên Xuân Trường đã chơi hay như thế nào tại giải U23 châu Á hồi đầu năm 2018, góp công lớn tạo nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam. Nhưng từ đó đến nay, tiền vệ đang khoác áo CLB HA Gia Lai chưa bao giờ lấy lại được hình ảnh như thế, ở đội tuyển quốc gia.

Xuân Trường vẫn là cầu thủ hết sức đặc biệt của bóng đá Việt Nam, với lối chơi thông minh và đậm chất sáng tạo.

Đấy chính là lý do mà hầu hết các HLV khi nắm đội tuyển Việt Nam, từ HLV Miura, Nguyễn Hữu Thắng, cho đến giờ là HLV Park Hang Seo, nhà chuyên môn nào cũng muốn có sự phục vụ của Xuân Trường, thể hiện qua việc họ luôn gọi cầu thủ này vào đội tuyển, ngay khi có dịp.

Xuân Trường được các HLV đánh giá cao vì tiền vệ tài hoa này luôn có những khoảnh khắc đặc biệt, những khoảnh khắc có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu, đối lập hẳn với vẻ ngoài lúc nào cũng đủng đỉnh của Xuân Trường.

Xuân Trường: Người hùng U23 Việt Nam vẫn vô duyên với đội tuyển quốc gia - 1
Tiền vệ tài hoa Lương Xuân Trường dính chấn thương ngay trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào các trận đấu thuộc vòng loại World Cup

Xuân Trường chỉ cần hơn 1 phút xuất hiện ở trên sân, là đã thực hiện ngay đường chuyền quyết định cho Anh Đức đánh đầu ghi bàn vào lưới Thái Lan, tại King’s Cup hồi tháng 6/2019.

Anh cũng là cầu thủ hiếm hoi trong bóng đá nội, chỉ bằng một đường chuyền có thể loại toàn bộ hàng thủ đối phương, đặt đồng đội vào thế đối mặt với thủ môn.

Nhưng một Xuân Trường như thế, sau giải U23 châu Á năm 2018 mà anh là người hùng, chưa tạo được vai trò tương tự ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Lần duy nhất mà Xuân Trường sắm vai nhạc trưởng của đội tuyển quốc gia ở một giải đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam, đó là AFF Cup 2016, nhưng đấy lại là giải đấu mà đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng thất bại.

Xuân Trường: Người hùng U23 Việt Nam vẫn vô duyên với đội tuyển quốc gia - 2

Người hùng tại VCK U23 châu Á năm 2018, Lương Xuân Trường (6) vẫn vô duyên với đội tuyển quốc gia

Cái duyên của Xuân Trường dường như chưa tới. Khi đội tuyển cần một nhạc trưởng trong bối cảnh mà Tuấn Anh chưa tìm lại được phong độ, thì Xuân Trường vất vả tìm chỗ đứng trong màu áo CLB Buriram United, nên chưa thể tạo được sự yên tâm hoàn toàn với HLV Park Hang Seo, tại King’s Cup.

Ngược lại, ở thời điểm Xuân Trường bắt đầu tìm lại chính mình khi trở về HA Gia Lai, bằng những đường chuyền và những pha đá phạt không chê vào đâu được, thì anh lại dính chấn thương phải nghỉ thi đấu 9 tháng và chính thức lỗi hẹn với chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Xuân Trường chấn thương trong bối cảnh mà các tiền vệ trung tâm đang khoác áo CLB Hà Nội như Đức Huy, Hùng Dũng thi đấu liên tục trong thời gian qua, chưa chắc có được thể lực tốt nhất để đá chính ở đội tuyển, và khả năng Xuân Trường xuất hiện trong đội hình xuất phát trước Malaysia và Indonesia không phải là nhỏ, cho đến trước khi Xuân Trường dính chấn thương nặng.

HLV Park Hang Seo có lý do để tiếc nuối cho sự vắng mặt của Xuân Trường. Bởi, Lương Xuân Trường có thể là dạng cầu thủ mà thoạt nhìn người ta có cảm giác như anh luôn thi đấu đủng đỉnh trên sân.

Tuy nhiên, ngay ở thời điểm đối thủ ngỡ rằng Xuân Trường… vô hại, thì họ lại bị trừng phạt bởi những khoảnh khắc xử lý bóng vốn gần như chỉ thấy ở chính Xuân Trường! Đó là những khoảnh khắc mà người hâm mộ bóng đá trong nước từng được chứng kiến ở VCK giải U23 châu Á gần 2 năm trước!

Trọng Vũ

Xuân Trường: Người hùng U23 Việt Nam vẫn vô duyên với đội tuyển quốc gia - 3