1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wenger - Mourinho: Cuộc chiến khó lường

(Dân trí) - Trong quá khứ, Wenger thường lép vế trước Mourinho. Mặc dù vậy, nên nhớ rằng, “Giáo sư” cũng bắt đầu tìm được “công thức” chế ngự “Người đặc biệt”. Giờ đây, khi cả hai đang có đầy rẫy vấn đề, cuộc chiến tay đôi này trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Wenger đã biết thắng Mourinho

Mourinho từng gán mác “chuyên gia thất bại” cho Wenger. Cụm từ ấy bao hàm cả ý nghĩa “coi thường” HLV người Pháp, người từng trải qua năm tháng dài trắng tay và đồng thời không thể thắng nổi Mourinho trong sự nghiệp.

Wenger từng đánh bại Mourinho hồi tháng 8
Wenger từng đánh bại Mourinho hồi tháng 8

Những hình ảnh nổi nóng trong bất lực của Wenger từng khắc sâu vào tâm trí của người hâm mộ nhưng giờ đây, nó đã được thay thế bằng hình ảnh khác. Ở Wembley ngày 2/8, người ta đã thấy nụ cười đầy ngạo nghễ của “Giáo sư”, nó đối lập với hình ảnh nóng nảy, vứt huy chương lên khán đài của Mourinho.

Ở trận tranh Community Shield ấy, Wenger đã “vứt bỏ” hình ảnh ngây thơ để thổi hồn sự sắc sảo tới lạnh lùng trước Chelsea. “Giáo sư” đã sử dụng chính miếng đánh của “đối thủ”, đó là những đòn phản công sắc sảo, để hạ gục Chelsea (với tỷ số 1-0).

Lần đầu tiên đánh bại Mourinho mở ra bước ngoặt mới cho Wenger cũng như Arsenal bởi lẽ, ông bắt đầu tìm được “công thức” đánh bại Mourinho. Đó chính là bài học được rút ra từ rất nhiều cú ngã trong quá khứ. Chính điều đó khiến giờ đây, “Người đặc biệt” đã phải nhìn nhận “chuyên gia thất bại” Wenger với ánh mắt hoàn toàn khác.

Chelsea, Arsenal tự “mở đường sống”

Thực tế, Chelsea ở thời điểm này còn tồi tệ hơn cả khi họ gục ngã trước Arsenal đầu mùa. Kể từ đầu giải, người ta chỉ thấy hình ảnh tan nát của The Blues, tới mức HLV Mourinho không còn giữ nổi vẻ ngạo nghễ.

Có điều ít ai ngờ được rằng sau 5 vòng đấu, Chelsea mới chỉ kiếm được 4 điểm (xếp thứ 17) và để thủng lưới tới 12 bàn, nhiều nhất Premier League. Đó là thành tích tệ nhất của đội chủ sân Stamford Bridge kể từ năm 1988, biến họ trở thành nhà vô địch có khởi đầu tệ nhất trong lịch sử Premier League.

 

Cả hai HLV đều cần chiến thắng để giải tỏa áp lực
Cả hai HLV đều cần chiến thắng để giải tỏa áp lực

Trong khi đó, Arsenal chưa rơi vào tình cảnh thê thảm như Chelsea ở Premier League nhưng họ cũng gây thất vọng với trận thua đau đớn với tỷ số 1-2 trước Dinamo Zagreb, đội bóng chưa từng biết chiến thắng sau 16 năm ở vòng bảng Champions League.

Hay nói cách khác, cả Arsenal và Chelsea đều đối diện với áp lực ghê gớm. Theo như Mourinho tuyên bố: “Chỉ có chiến thắng mới giúp Chelsea (đương nhiên cả Arsenal) giải tỏa áp lực ở thời điểm này”. Không còn cách nào khác, họ phải tự “mở đường sống” cho mình.

Giữa tuần qua, Chelsea đã tìm thấy chút ánh sáng. Với 4 sự thay đổi, họ đã chơi trận đấu hay nhất mùa và giành chiến thắng trước Maccabi Tel Aviv với tỷ số 4-0. Trong đó, hai gương mặt nổi bật của CLB ở cuộc chiến ấy là hậu vệ trái Baba Rahman và tiền vệ phòng ngự Loftus-Cheek (thay thế Matic và Ivanovic).

Đó hoàn toàn có thể sẽ là phương án mà HLV Mourinho áp dụng ở cuộc chiến với Arsenal. Bởi lẽ, những vị trí của Matic cũng như Ivanovic đều bị đối phương khai thác triệt để trong thời gian qua. Ngoài ra, Baba Rahman và Loftus-Cheek đều có khá trẻ và luôn tràn đầy khát khao cống hiến.

Trong khi đó, vấn đề lớn nhất của Arsenal nằm ở hàng công với sự kém cỏi của Giroud. Tuy nhiên, giờ đây, nỗi lo của HLV Wenger cũng giảm bớt khá nhiều bởi sự xuất hiện của Theo Walcott. Trong 2 trận đấu gần nhất, cầu thủ này đã ghi 2 bàn thắng cho “Pháo thủ”. Chính HLV Wenger khẳng định rằng Theo Walcott hoàn toàn có thể chơi tiền đạo cắm ở Arsenal.

Nói vậy để thấy rằng, Chelsea và Arsenal đều có thay đổi hứa hẹn mang tới sự khác biệt. Đó là chất liệu khiến cuộc chiến tay đôi của Wenger và Mourinho trở nên hấp dẫn và khó lường hơn.

H.Long