1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vụ Indonesia đòi tước HCV của Silat Việt Nam: Người trong cuộc lên tiếng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Xung quanh vụ đội Pencak Silat Indonesia kiện, đòi tước HCV nội dung đối kháng 50-55kg nữ của Nguyễn Hoàng Hồng Ân, lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định chúng ta đúng luật.

Ông Hoàng Quốc Vinh trả lời phóng viên Dân trí

Về vấn đề này, Phó đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32, ông Hoàng Quốc Vinh nói: "Sau đòn khóa tay của võ sĩ Việt Nam với võ sĩ Indonesia, đối thủ đã đập tay lên sàn xin thua, trọng tài cũng đã xử thắng chung cuộc cho Hồng Ân. Tuy nhiên, sau đó phía đội Indonesia không hài lòng với phán quyết này nên họ khiếu nại".

"Phía Việt Nam sau đó cũng làm đơn kiến nghị lên Ban tổ chức (BTC), và vừa rồi ban trọng tài quốc tế ITO đã thông báo chính thức VĐV của chúng ta giành chiến thắng xứng đáng" - ông Hoàng Quốc Vinh nói thêm.

Vụ Indonesia đòi tước HCV của Silat Việt Nam: Người trong cuộc lên tiếng - 1

Trận đấu giữa Hồng Ân và Safira Dwi Meilani (Indonesia) kết thúc đầy bất ngờ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cũng theo lý giải của ông Hoàng Quốc Vinh, việc đội Pencak Silat Indonesia mất bình tĩnh, khiếu nại, thậm chí tranh cãi với đội tuyển Pencak Silat Việt Nam, xuất phát từ chỗ VĐV của họ dẫn điểm Hồng Ân khá xa (61-43, cho đến thời điểm thua knock-out), khiến cho đội Pencak Silat xứ sở vạn đảo cảm thấy tiếc nuối vì hụt HCV.

Vị Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam trả lời phóng viên báo Dân trí: "Tôi cho rằng tranh cãi trong các cuộc đấu thể thao không hiếm, trong trường hợp này VĐV của Indonesia đang dẫn điểm khá xa trước khi bị dính đòn khóa và bị knock-out, thế nên đội Indonesia có nhiều điểm chưa hài lòng".

"Họ có những kiến nghị buộc BTC phải giải quyết theo luật. Phía đoàn Việt Nam cũng đã làm đúng luật khi đưa ra các quan điểm của mình, trước khi Liên đoàn Pencak Silat và ban trọng tài quốc tế công bố phán quyết cuối cùng, xử thắng cho VĐV Việt Nam" - ông Hoàng Quốc Vinh khẳng định.

Vụ Indonesia đòi tước HCV của Silat Việt Nam: Người trong cuộc lên tiếng - 2

Phó trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Hoàng Quốc Vinh (bìa trái) trao đổi với thành viên ban trọng tài Pencak Silat quốc tế (Ảnh: T.V).

Ở trận chung kết nội dung đấu đối kháng 50-55kg nữ, giữa Nguyễn Hoàng Hồng Ân và Safira Dwi Meilani (Indonesia) diễn ra sáng nay (10/5), võ sĩ của đội tuyển Pencak Silat Việt Nam giành chiến thắng knock-out, sau khi vận động viên (VĐV) của Indonesia bị xử thua vì một đòn khóa tay của Hồng Ân.

Về đòn đánh này, khoảng cuối hiệp 3 (hiệp cuối cùng), Hồng Ân tung đòn khóa tay khiến Safira Dwi Meilani kêu cứu, trọng tài tạm dừng trận đấu để Hồng Ân thu đòn, không gây chấn thương nặng cho đối thủ.

Vụ Indonesia đòi tước HCV của Silat Việt Nam: Người trong cuộc lên tiếng - 3

Một số thành viên của đội Pencak Silat Indonesia không giữ được bình tĩnh, đòi tước HCV của Hồng Ân (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo luật mới trong thi đấu đối kháng Pencak Silat, khi một võ sĩ kêu cứu vì bị dính đòn khóa, có sự can thiệp của trọng tài, võ sĩ đấy sẽ lập tức bị xử thua. Không đồng ý với quyết định của trọng tài phía đội Pencak Silat Indonesia phản ứng dữ dội, kiện lên Ban tổ chức, đòi tước huy chương vàng ((HCV) của Hồng Ân.

Dù vậy, khoảng hơn 1 tiếng sau khi có vụ lộn xộn kể trên, Liên đoàn Pencak Silat quốc tế quyết định vẫn xử thắng cho Hồng Ân, và đoàn Việt Nam vẫn có HCV.