1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vũ Bích Hường: Làm mẹ vẫn đăng quang

Sau một năm nghỉ sinh con, "lão bà" Vũ Bích Hường đã trở lại đường chạy 100m rào quen thuộc và vẫn về đích đầu tiên trong sự thán phục của tất cả các đối thủ.

Để sinh cháu trai thứ hai, Vũ Bích Hường đã không tham gia bất kỳ một cuộc đấu nào trong năm 2004 và chỉ quay lại tập luyện 6 tháng trước giải này. Mặc dù phải chạy cùng những đối thủ trẻ, khoẻ (có VĐV kém chị chẵn... 20 tuổi) nhưng chị vẫn chứng tỏ mình là số 1 khi đánh bại cả 2 tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thanh Hoa và Cao Thị Hằng. Tuy còn cách kỷ lục QG của chính mình (13"36) khá xa nhưng chiếc HCV (14"02) của Hường vẫn là một kỳ tích thật sự trong làng điền kinh Việt Nam.

 

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay (18/10), mọi sự chú ý đều dồn cả về thảm nhảy cao nam, với sự có mặt của kỷ lục gia Nguyễn Duy Bằng. Khi xà được nâng lên mức 2m07 thì chỉ còn Bằng "chạy marathon" với Nguyễn Thanh Phong (thành công ở lần nhảy thứ 3).

 

Đến mức xà 2m09, Bằng qua gọn gàng chỉ bằng 1 lần nhảy, còn Phong thì bỏ qua để tiết kiệm sức, đưa ngay lên 2m11. Tuy nhiên, sau 3 lần đánh rơi xà, VĐV của Vũng Tàu đành chấp nhận ngồi làm khán giả xem Bằng nâng lên mức 2m15.

 

Cả ở độ cao này, Bằng cũng chinh phục dễ dàng. Anh cũng chẳng cần đến lần thứ 2 để nhảy qua 2m18. Nhưng trước sự hồi hộp của khán giả, "chàng trai Phù Đổng" tuyên bố ngừng cuộc chơi.

 

Một diễn biến khác cũng rất đáng chú ý, Quàng Thị Sim (Sơn La) đã phá sâu kỷ lục QG ném lao nữ (42m39 do Danh Thị Mỹ Duyên lập năm 2004) với thành tích 43m72. Trong khi đó, VĐV từng bị loại khỏi đội tuyển hồi tháng 5 năm nay là Vũ Thị Hương (Thái Nguyên) đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung 100m nữ (11"83).

 

Theo A.Đ

Vietnamnet