1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VPF lãi gần 4 tỷ đồng trong năm 2013

(Dân trí) - Chiều 12/9, Hội đồng quản trị công ty VPF đã có cuộc họp tại TP.HCM, với việc thông qua quyết định chấp thuận cho Trưởng BTC giải V-League và hạng Nhất là ông Trần Duy Ly và Nguyễn Hữu Bàng từ chức. Ngoài ra, Hội đồng quản trị VPF cũng đã thông qua báo cáo tài chính, với số tiền lãi trong năm 2013 là gần 4 tỷ đồng.

Chủ trì cuộc họp chiều nay là Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng. Thành phần tham dự cuộc họp gồm 7 thành viên, gồm: Ông Lê Hùng Dũng, Bùi Văn Đức, Bùi Xuân Hòa, Nguyễn Công Khế, Đinh Thị Thu Trang và Phạm Ngọc Viễn.

Ngoài ra, đến dự cuộc họp còn có ông Lê Tiến Anh-Trưởng Ban kiểm soát VPF, ông Phạm Phú Hòa-Phó TGĐ, ông Trần Duy Ly-Trưởng BTC giải V-League và ông Nguyễn Hữu Bàng-Trưởng BTC giải hạng Nhất. Ông Bùi Nguyên Đức-Phó Chủ tịch HĐQT do đang bận công tác nước ngoài, đã không tham dự cuộc họp này.
 
VPF lãi gần 4 tỷ đồng trong năm 2013


Về nội dung chính cuộc họp, ông Trần Duy Ly báo cáo dự thảo tổng kết mùa giải 2013 của Ban Tổng giám đốc và BTC giải.

Ngoài vấn đề nhân sự có thay đổi khi ông Ly và ông Bàng xin từ chức, một vấn đề khác cũng được nhiều người quan tâm chính là công tác tài chính. Thông tin từ cuộc họp, HĐQT VPF đã công bố tình hình thu chi của mùa giải, và sau khi trừ những chi phí mùa giải 2013 VPF chỉ còn lãi hơn 3,6 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng thu trong năm 2013 là khoảng 89 tỷ đồng, trong khi tổng chi là hơn 85 tỷ đồng. Báo cáo tài chính và kiểm toán năm 2013 đã được công ty kiểm toán KPMG thực hiện.

HĐQT công ty đã nhất trí 100% với dự toán thu chi năm 2014. VPF tính toán thu 120 tỷ và chi 85,6 tỷ đồng, trong đó có 35 tỷ đồng là nguồn kinh phí hỗ trợ VFF và các đội bóng. VPF khẳng định, với nguồn thu của mình, VPF đảm bảo được tài chính để tổ chức giải ở mùa 2014.

VPF cho biết, tính đến thời điểm này, trong 120 tỷ dự kiến thu trong năm 2014, đã có các nhà tài trợ cam kết trả 76 tỷ đồng. Thời gian tới, HĐQT công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm tài trợ và đảm bảo được việc tổ chức tốt mùa giải 2014.

Đặc biệt, để các đội bóng không phải thích chơi là chơi, thích nghỉ là nghỉ, ở mùa giải 2014, công tác điều hành, điều lệ giải sẽ được siết chặt hơn nhằm tránh những trường hợp bỏ giải như XMXT Sài Gòn mùa rồi.

HĐQT VPF cũng đã nhất trí các phương án yêu cầu các CLB tham dự giải phải có đầy đủ điều kiện như: đóng góp vốn cố phần đầy đủ, lệ phí giải đầy đủ, chứng minh nguồn tài chính đảm bảo cho cả mùa giải trước khi tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu. Đặc biệt, để lường trước nhiều trường hợp CLB có thể bỏ chơi trước mùa bóng 2014 do không đảm bảo kinh phí, vì vậy, VPF đã xác định sẵn phương án cho mùa bóng 2014: còn bao nhiêu đội dự giải thì chơi bấy nhiêu. Trước khi V-League 2014 lăn bóng, VPF sẽ có chuyến khảo sát, học hỏi kinh nghiệm ở J-League. Các CLB tham dự giải phải tuân thủ Điều lệ và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Cuối cùng, HĐQT công ty thống nhất tổ chức lễ tổng kết mùa giải 2013 vào ngày 28/9, tại Nhà thi đấu QK7-TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông thành viên VPF sẽ được tổ chức sau khi Đại hội VFF nhiệm kỳ VII kết thúc 2 tuần.

Ngô Linh

Dòng sự kiện: V-League 2014