1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Võ Thanh Tùng giành 2 HCV tại Asian Para Games 2

(Dân trí) - VĐV bơi lội Võ Thanh Tùng đã thi đấu rất xuất sắc tại Asian para Games năm nay, khi mình anh mang về tới 2 tấm HCV cho đoàn Việt Nam (TTVN).

Sau ngày hôm qua (19/10) đoàn TTVN thi đấu rất ấn tượng với 2 tấm HCV, hôm nay, rất nhiều gương mặt vàng của Việt Nam sẽ thi đấu.

Ở môn bơi, Thanh Tùng chính là VĐV được kỳ vọng nhất, khi anh từng giành nhiều thành tích cao tại các giải quốc tế. Không phụ lòng mong mỏi của lãnh đạo đoàn TTVN cùng người hâm mộ nước nhà, Võ Thanh Tùng đã giành HCV ở nội dung 50m ngửa, hạng thương tật S5.

Thanh Tùng xuất sắc giành 2 HCV tại Asian Para Games

Thanh Tùng xuất sắc giành 2 HCV tại Asian Para Games

Ở nội dung 50m bơi ngửa nam, hạng thương tật S5 chỉ có 7 kình ngư tham gia thi đấu ở nên không có vòng đấu loại nhưng sự cạnh tranh HCV ở nội dung này được dự báo rất quyết liệt khi có những VĐV xuất sắc của Trung Quốc và Malaysia. Bất chấp sự bám đuổi quyết liệt của Zhang Chao (Trung Quốc), Thanh Tùng là người về đích đầu tiên với thành tích 42 giây 62 và giành HCV đầy thuyết phục.

Ngoài việc thi đấu xuất sắc ở nội dung 50m ngửa, thêm một tin vui có phần bất ngờ đến với Võ Thanh Tùng. Sau khi xem xét lại phần thi đấu ở nội dung 200m tự do nam hạng thương tật S5 diễn ra vào tối ngày 19/10, BTC đã quyết định tước HCV của kình ngư Myanmar để trao cho Thanh Tùng với lý do VĐV này thi đấu không đúng hạng thương tật.

Như vậy, chỉ riêng Thanh Tùng đã đóng góp 2 tấm HCV cho đoàn TTVN tại Asian Para Games lần này. Cũng trong ngày hôm nay, lực sỹ Nguyễn Bình An đã xuất sắc giành HCV ở hạng 54kg nam môn cử tạ. Thành tích của Bình An là 179kg thậm chí còn phá kỷ lục châu Á.

Với những thành tích vang dội, trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã gửi thư chúc mừng các thành viên Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Asian Para Games 2.

Tính đến 21h00 ngày 20/10 Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 5 HCV, 7 HCB và 3 HCĐ, tạm xếp hạng 7 trên bảng tổng sắp.

Tiến Đạt