1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam đã có HCV tại Asian Para Games 2

(Dân trí) - Sau khi Asiad 17 kết thúc, Asian Para Games 2 sẽ tiếp tục diễn ra với những cuộc tranh tài mang tính chất nhân văn. Với quyết tâm cao, ngay ngày thi đấu thứ 2, đoàn Việt Nam (TTVN) đã giành được 2 HCV.

Tham dự Asian Para Games 2, đoàn thể thao người khuyết tật VN có 69 thành viên, trong đó có 45 VĐV, 9 HLV, 15 cán bộ. Đoàn do ông Vũ Thế Phiệt - tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam làm trưởng đoàn. Tại Asian Para Games 1 Quảng Châu năm 2010, đoàn TTVN giành 3 HCV, đứng vị trí 11/47 đoàn tham dự. Tại kỳ đại hội lần này, đoàn TTVN quyết vượt thành tích so với lần tham dự trước đó.

Sau ngày thi đấu đầu tiên có sự khởi đầu tốt với những tấm HCB và HCĐ, ngày thi đấu thứ 2 của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành liên tiếp 2 tấm HCV ở nội dung cử tạ và bơi lội.

Trong buổi sáng, đô cử Lê Văn Công (cử tạ) đã có màn thi đấu xuất sắc, mang về tấm HCV quý giá ở hạng 49kg, với mức tạ 181,5kg. Không chỉ giành HCV, Văn Công còn lập kỷ lục thế giới mới ở hạng 49kg nam môn cử tạ của người khuyết tật.

Trong chiều tối ngày 19/10, tại Cung thể thao dưới nước Munhak, vào lúc 19h14 (giờ địa phương) kình ngư Nguyễn Thành Trung đã làm nên một bất ngờ lớn bằng việc giành tấm HCV nội dung 100m ếch nam, hạng thương tật SB4. Thành tích 1 phút 50 giây 91 cũng đã giúp Thành Trung thiết lập kỷ lục châu Á mới ở nội dung này.

Ngoài ra, trong buổi thi đấu chiều, đội tuyển bơi người khuyết tật còn giành thêm 3 HCB do công của Võ Thanh Tùng nội dung 200m tự do nam hạng thương tật S5 (thành tích 3 phút 2 giây 24), Đỗ Thanh Hải nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5 (1 phút 43 giây 36), Lê Tiến Đạt nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB6 (1 phút 38 giây 89) và 1 huy chương đồng của Võ Huỳnh Anh Khoa nội dung 50m tự do nam hạng thương tật S9 (27 giây 53).

Như vậy, tính đến 21h00 (giờ địa phương), tức 19h00 Việt Nam, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 2 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, tạm đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương.

Ngô Linh